Nhà vô địch SEA Games chia tay ĐTQG sau khi “giành Vàng”

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng đội giành chiếc HCV lịch sử chiều 12/11, VĐV thể dục dụng cụ Trương Minh Sang đã tuyên bố chia tay ĐTQG để chuyển sang nghiệp HLV.

Trong số 6 chiếc HCV mà đoàn Thể thao Việt Nam giành được ở ngày thi đấu thứ hai tại SEA Games 26, 12/11, thì chiếc HCV ở nội dung thể dục dụng cụ đồng đội nam thực sự là một bất ngờ ngoài trông đợi. Tuy được đánh giá là có khả năng giành huy chương nhưng đội Thể dục dụng cụ Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm từ Thái Lan và đặc biệt là đội chủ nhà Indonesia.

 

Thêm nữa, trước giờ thi đấu, một số thành viên của đội có dấu hiệu mệt mỏi do rối loạn đường tiêu hóa khi chưa quen với thức ăn ở Indonesia. Dù vậy, với kinh nghiệm và quyết tâm vượt qua khó khăn, đội TDDC nam gồm Trương Minh Sang, Nguyễn Hà Thanh, Đặng Nam, Hoàng Cường, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt đã thi đấu xuất sắc, giành HCV với tổng điểm 393,250 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai Thái Lan (353,150 điểm) và Indonesia (329,700 điểm).

 

Nhà vô địch SEA Games chia tay ĐTQG sau khi “giành Vàng” - 1
Trương Minh Sang (phải) quyết định chia tay ĐTQG sau khi vô địch SEA Games (ảnh: Bongdaplus)



Đây là chiếc HCV đồng đội đầu tiên mà Minh Sang giành được sau 5 lần tham dự các kỳ SEA Games. Trong niềm vui khôn tả, chàng trai 29 tuổi của TP.HCM tiết lộ quyết định giã từ ĐTQG của mình.

 

“Tôi thực sự rất vui với chiếc HCV đã ấp ủ từ rất lâu này và ngay sau khi có kết quả, tôi đã gọi điện về báo tin vui với mẹ. Tôi cũng muốn nhân đây tuyên bố quyết định chia tay ĐTQG bởi tôi đã lớn tuổi và muốn nhường lại vị trí cho lớp kế cận. Tuy chia tay nhưng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với Thể dục dụng cụ nhưng là trong vai trò huấn luyện. Tôi đã nộp đơn xin làm HLV thể dục dụng cụ TP HCM”.

 

Bên cạnh niềm vui vô địch tại SEA Games, Sang cũng tiết lộ anh sẽ lập gia đình vào năm tới. Với thành tích ấn tượng của đội thể dục dụng cụ nam, Trưởng đoàn SEA Games 26 Lâm Quang Thành đã có mặt chúc mừng và thưởng nóng cho đội 500 USD và 15 triệu đồng. “Đây là nỗ lực của toàn đội nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực của Trương Minh Sang. Dù đã lớn tuổi nhưng Sang vẫn nỗ lực tập luyện và thi đấu. Tôi xin chúc mừng Sang”.