Hà Tĩnh:

Nhà thầu thi công “phun bụi” mù mịt vào người đi đường

(Dân trí) - Thi công sửa chữa đường không cắm biển báo, không dải phân cách, còn "phun" bụi mù mịt khiến người tham gia giao thông bị té ngã - Đó là những gì đang xảy ra trên tuyến đường QL1A đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chiều ngày 30/7, nhiều người tham gia giao thông trên QL1A đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bức xúc trước sự thi công ẩu của nhà thầu đang thi công sửa chữa lại tuyến đường này.

Tại đoạn đường  Nguyễn Tất Thành, thị trấn Nghèn đơn vị thi công không phun nước mặt đường chống bụi theo quy định, thậm chí dùng máy xịt bụi bay mù trời. Mặt đường nham nhở, phương tiện qua lại khó khăn, cuốn bụi hất thẳng vào mặt người đi đường, trong nhà dân.  

Tại đoạn đường đang sửa chữa này cũng không có biển báo, đèn hiệu, thậm chí không phân luồng cho phương tiện giao thông qua lại. Việc này dẫn đến nhiều người đi qua đoạn đường này bị té ngã.

 

anh2-bui-60b07

Đơn vị thi công phun bụi mù mịt cả đoạn đường.

Anh Nguyễn Hữu Quý, một nạn nhân bị té ngửa tại đoạn đường này do bụi phong tỏa không khỏi bức xúc: “Thật sự tôi không hiểu đơn vị thi công họ làm kiểu gì nữa. Khoảng 15h, tôi đang điều khiển xe máy chở vợ về nhà khi qua đoạn này không thấy biển báo, dải phân cách, bụi mù mịt làm tôi không quan sát được nên lái xe trật bánh xuống chỗ đường họ đang sửa chữa khiến cả hai vợ chồng bị té ngửa. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vợ tôi đang có bầu nên tôi lo lắm”.

Nhà dân thì hứng bụi, còn người đi đường bị bụi phong tỏa đến mức không thể mở mắt quan sát đường đi để tránh các phương tiện qua lại, trực tiếp hít phải bụi đường. “Qua phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết, Bộ GTVT đã nhiều lần kiểm tra, xử lý, kể cả ban quản lý dự án, nhưng việc thi công quốc lộ 1 chưa có nhiều chuyển biến. Nguy hiểm hơn là đường nham nhở, bụi bay mù mịt gây mất an toàn giao thông, nhất là đối với người điều khiển mô tô”, một người đàn ông khác đi qua đoạn đường này cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, đơn vị thi công sửa chữa đoạn đường nói trên thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO4).

Tiến Hiệp – Hà Phương