Nhà siêu mỏng trên tuyến đường “tiền tỷ” sẽ bị phá dỡ

Trao đổi với báo chí, ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết, tuần tới cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế phá dỡ những nhà siêu mỏng, kỳ dị <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/5/179162.vip"> gây phản cảm trên tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa</a>.

Tuyến Kim Liên - Ô Chợ Dừa dài 1,1 km có tổng vốn đầu tư khoảng 733 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi mới đưa vào sử dụng, tuyến đường đã mọc lên hàng chục ngôi nhà hình thù kỳ dị, màu sơn phản cảm. Người dân ở đây còn tự đặt tên phố như: Kim Liên mới, Ô Chợ Dừa mới...

Theo Quyết định 39 của Thủ tướng, nếu phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15 m2, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3 m thì không được phép xây dựng.

 

Theo Quyết định 26 của UBND thành phố Hà Nội, nếu hộ dân bị cắt xén nhà có diện tích còn lại nhỏ hơn 20 m2 thì phải hợp khối với hộ lân cận hoặc chờ quyết định thu hồi của thành phố.

Theo ghi nhận, có hàng chục ngôi nhà có hình dáng siêu nhỏ với diện tích dưới 20 m2 hoặc có mặt trước chỉ rộng hơn 1m. Đặc biệt, 6 kiốt nằm giữa tuyến đường dạng siêu mỏng với chiều sâu chỉ 50 cm. Để tránh bị cơ quan chức năng xử lý, chủ công trình này còn đặt biển hiệu "Cơ sở thương binh và người tàn tật 27/7" trên nóc các kiốt.

Theo ông Trung, trước mắt, quận Đống Đa sẽ chỉ đạo UBND phường Phương Mai cưỡng chế một tòa nhà siêu mỏng và phường Nam Đồng sẽ cưỡng chế phá 6 kiốt kỳ dị, có chiều sâu chưa đến 1 m trên tuyến này. "Việc buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng sai quy định thuộc trách nhiệm của các phường. Các cơ quan này phải xử lý sai phạm", ông Trung nói.

Theo Đoàn Loan
VnExpress