1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhà sáng lập WikiLeaks bị bỏng da do đèn cực tím

(Dân trí) - Trước khi phát biểu trên ban công sứ quán Ecuador tại London hồi tháng 8 vừa qua, nhà sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange đã cố gắng làm cho khuôn mặt mình trông đỡ nhợt nhạt bằng cách sử dụng đèn tia cực tím, tuy nhiên ông đã bị bỏng da.

Nhà sáng lập WikiLeaks bị bỏng da do đèn cực tím

Nhà sáng lập trang WikiLeaks, trang web đã tiết lộ hàng ngàn công điện ngoại giao mật của Mỹ và các nước khác.
 

 

Thông tin trên được tờ báo Anh Daily Telegraph đăng tải vào ngày hôm qua 1/10.

 

Theo Assange, ông đã rất lo về sắc mặt xanh xao của mình, do một thời gian dài ông không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

 

Vì vậy ông đã kề mặt dưới bóng đèn cực tím trong nửa giờ, song kết quả là ông lại bị bỏng da.

 

“Trông tôi giống như một con tôm luộc, nhưng bài phát biểu từ ban công là rất quan trọng”,  Assange cho biết.

 

Cuối cùng, trước khi phát biểu trên ban công sứ quán Ecuador tại London, người sáng lập Wikileaks đã được đánh một ít phấn, để “trông không giống như một nạn nhân của Chernobyl”, ông cho hay.

 

Từ cuối tháng 8, ông Assange đã tới tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador tại London, nhằm tránh lệnh dẫn độ từ Anh sang Thụy Điển, nơi nhà sáng lập WikiLeaks bị cáo buộc hãm hiếp và xâm hại tình dục.

 

Vũ Quý

Theo Ria Novosti, Daily Telegraph