Nhà sàn cổ trăm năm tuổi ở Kon Tum bị thiêu trụi

(Dân trí) - Trưa 31/1, một ngôi nhà sàn cổ trăm năm tuổi với mái ngói, sàn gỗ của gia đình ông A Phưch (64 tuổi) người dân tộc Gia Rai trú tại làng Klâu Ngol Ngó, xã Ya Chim, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã bị lửa thiêu trụi.

Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã điều 2 xe chữa cháy tới nhưng vì khoảng cách quá xa (20km) nên mọi nỗ lực của lực lượng cứu hỏa không thể hạn chế được thiệt hại.

Toàn bộ căn nhà cùng tài sản gồm 2 chiếc xe gắn máy, tivi, tủ đựng quần áo, 20 tấm vải thổ cẩm và 13 triệu đồng tiền mặt đã bị lửa thiêu trụi hoàn toàn. Khi hỏa hoạn xảy ra, cả gia đình A Phưch đều đang đi làm ruộng.

Theo ông Phạm Lập-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Chim cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ, nhiều khả năng là do bị chập điện.

Chính quyền địa phương sẽ cung cấp lương thực và vận động nhân dân quyên góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình vượt qua hỏa hoạn này, đặc biệt là những ngày Tết Nguyên đán.

Theo Hoàng Cao Nguyên
TTXVN/Vietnam+