Hà Tĩnh:

Nhà dân vẫn chìm trong nước, quốc lộ bị chia cắt

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, nhiều xã tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn ngập chìm trong nước lũ. Nhiều tuyền đường bị chia cắt, trong đó quốc lộ 15A gần như tê liệt.

Do mưa lớn trong nhiều ngày, nhiều xã tại huyện miền núi Hương Khê đang bị ngập trong biển nước.  Đến thời điểm hiện nay mặc dù nước lũ đã rút chậm nhưng nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

Vào lúc 0h ngày 17/10, tuyến quốc lộ 15A bị nước lũ chia cắt. Nhiều phương tiện và người dân không thể lưu thông phải đứng chờ lực lượng chức năng thông đường. Lực lượng CSGT đường Hồ Chí Minh cùng binh đoàn 12 Quân khu 4 đã sử dụng máy móc và thiết bị để phối hợp triển khai khắc phục sự cố. 
 
Lúc 8h sáng nay, cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 2 tuổi, ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê bị sảy chân ở bờ sông, bị nước lũ cuốn trôi, đến nay đã tìm thấy xác.
 
Lũ đang rút chậm nên nhiều tuyến đường vẫn bị ngập
Lũ đang rút chậm nên nhiều tuyến đường vẫn bị ngập
Nhiều vùng vẫn bị cô lập
Nhiều vùng vẫn bị cô lập
Ông Nguyễn Văn Cừ (xã Hà Linh) 2 ngày qua sống trên gác xép.
Ông Nguyễn Văn Cừ (xã Hà Linh) 2 ngày qua sống trên gác xép.

Ngôi nhà của ông đã bị cô lập hoàn toàn
Ngôi nhà của ông đã bị cô lập hoàn toàn
Phương tiện đi lại chủ yếu lúc này là thuyền
 
Phương tiện đi lại chủ yếu lúc này là thuyền
Phương tiện đi lại chủ yếu lúc này là thuyền
Quốc lộ 15A bị chia cắt. Các lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục sự cố để thông QL15A.
Quốc lộ 15A bị chia cắt. Các lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục sự cố để thông QL15A.
Quốc lộ 15A bị chia cắt. Các lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục sự cố để thông QL15A.
Anh Nguyễn Văn Tiến bị ung thư đang điều trị tại bệnh viện huyện Hương Khê sau nhiều ngày mắc kẹt, hôm nay đã được chuyển lên tuyến trên bằng... đò ngang.
 

Lũ lên nhanh tại Nghệ An khiến nhiều vùng bị cô lập, học sinh không thể đến trường.

Lũ lên nhanh tại Nghệ An khiến nhiều vùng bị cô lập, học sinh không thể đến trường.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này sau hoàn lưu bão số 11, Nghệ An đã có thiệt hại về người.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 16/10, em Nguyễn Thị Thúy (16 tuổi) - học sinh lớp 10, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trên đường đi học về, khi đang đạp xe qua cầu đã bị nước lũ cuốn trôi.

“Vào thời gian trên, em Thúy cùng 4 em khác đạp xe đạp trên đường đi học về qua cầu Đa Lộc. Lúc đến cầu, 4 em khác xuống dắt xe qua, riêng em Thúy chưa kịp xuống đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Nghe tiếng hô hoán, người dân sống gần đó chạy tới cứu em Thúy nhưng không kịp. Chiều qua và sáng nay lực lượng cứu hộ rất nỗ lực nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.

Nguyễn Duy

  
Phượng Vũ