Nguyên Tổng giám đốc Jetstar Pacific được tại ngoại

Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã cho phép ông Lương Hoài Nam (SN 1963, trú phường 12, quận Tân Bình, TPHCM), nguyên tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyên Tổng giám đốc Jetstar Pacific được tại ngoại - 1
Từ khi JPA thành lập (năm 1991), lỗ lũy kế đến hết năm 2008 là 1.137 tỉ đồng.

Ông Nam trước đây đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Hàng không JPA. Đến nay, do cơ quan điều tra thấy không cần thiết phải tiếp tục áp dụng biện pháp giam giữ đối với ông Nam nên quyết định cho ông tại ngoại.

Được biết, cơ quan chức năng xác định, từ khi JPA thành lập (năm 1991) đến năm 2008 thua lỗ 546 tỉ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2008 là 1.137 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đến 31.12.2008 bị âm 121 tỉ đồng; không tuân thủ các nguyên tắc tài chính theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty này vẫn trả lương cho ban lãnh đạo rất cao, trong đó lương của ông Nam lên tới 2,2 tỉ đồng/ năm.

Trước đó, kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị, trách nhiệm cá nhân lãnh đạo JPA có liên quan; đáng chú ý là việc quản lý thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro xăng dầu không tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc và không báo cáo HĐQT, khiến công ty này lỗ hơn 31 triệu USD (từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009).

Theo Lê Minh
SGTT