1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyên Tổng giám đốc “chơi ngông” bị phạt 5 năm tù

(Dân trí) - Chiều 23/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khánh (SN 1949) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) 5 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng đồng phạm với bị cáo Khánh trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1959), nguyên giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Thành Lợi, bị tuyên phạt 21 tháng 9 ngày tù.
Nguyên Tổng giám đốc “chơi ngông” bị phạt 5 năm tù - 1
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

Đây là vụ án phức tạp, quá trình điều tra kéo dài. Cáo trạng nêu rõ, vì động cơ vụ lợi trong hai năm 2003 và 2004, Khánh đã thông đồng với Hiếu trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán phân Urea. Bằng thủ đoạn ghi lùi thời gian mua, bán để tạo chênh lệnh giá, bị cáo Khánh và Hiếu đã bòn rút hơn 1,6 tỷ đồng công quỹ.

Năm 2004, lợi dụng chức vụ, Trần Văn Khánh đã dùng vốn của Tổng công ty mua ô tô Mercedes S420 giá 100.000 USD cho cá nhân nhưng lại nhờ Nguyễn Văn Hiếu đứng tên. Xài xe sang vượt quá tiêu chuẩn của một TGĐ doanh nghiệp nhà nước, nhưng TGĐ Khánh lại ít sử dụng chiếc Mercedes S420.

Trần Văn Khánh còn chỉ đạo phòng hành chính, kế toán làm thủ tục thuê lại chiếc xe này với giá 48 triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền bị cáo Khánh chiếm đoạt của nhà nước trong phi vụ này là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước vành móng ngựa hai bị cáo Khánh và Hiếu đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các luật sư bào chữa cho hai bị cáo lập luận rằng, trong vụ án này chứng cứ để buộc tội là thiếu. Trong khi đó các chứng cứ có được lại không được đánh giá đúng, dẫn tới việc buộc tội không thuyết phục.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, việc truy tố 2 bị cáo Khánh và Hiếu là đúng người, đúng tội, đúng cơ sở pháp luật. Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 5 năm tù, bị cáo Hiếu 21 tháng 9 ngày tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tiến Nguyên