Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội Khoa học hành chính

(Dân trí) - Ngày 5/12, Hội Khoa học hành chính chính thức được thành lập. Tại Đại hội lần thứ nhất, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được bầu làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hà Nội, Đại hội Hội Khoa học hành chính lần thứ nhất nhiệm kỳ I (2015- 2020), diễn ra trong ngày 5/12, đã bầu ra ban chấp hành gồm 35 người, trong đó có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ủy ban của quốc hội, UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban chấp hành Hội Khoa học hành chính nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 người
Ban chấp hành Hội Khoa học hành chính nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 người

Đại hội đã bầu Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội Khoa học hành chính được Bộ Nội vụ cho phép thành lập ngày 30/7/2015 theo quyết định số 644/QĐ-BNV. Hội có mục tiêu xây dựng và phát triển thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp được đội ngũ những người đã và đang làm công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy hành chính trên mọi lĩnh vực trên cả nước.

Hội Khoa học hành chính sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên và nhu cầu xã hội về nghiệp vụ hành chính. Hội Khoa học hành chính cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% hội viên được tiếp cận với thông tin khoa học mới do Hội tổ chức thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tập huấn, giao lưu.

Thời gian tới, Hội Khoa học hành chính sẽ đẩy mạnh công tác hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hành chính, tổ chức tư vấn ứng dụng dịch vụ, lập các dự án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học hành chính vào quản lý trên các lĩnh vực.

Quang Phong