Nguyên TGĐ Petrolimex chết đuối ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Vào lúc 14h30 chiều qua, du khách Trần Văn Đức (61 tuổi, Nguyên TGĐ Petrolimex) đã tử nạn do tắm ở vùng nước xoáy tại bãi biển đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Cùng tắm với ông Đức còn có ông Ngô Dương Hùng (60 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) nhưng ông Hùng may mắn thoát chết.

 
 
Nguyên TGĐ Petrolimex chết đuối ở Đà Nẵng - 1

Ông Đức đang được sơ cứu tại nơi xảy ra tai nạn, nhưng do uống quá nhiều nước nên ông không qua khỏi.
 
Theo lời những người chứng kiến, dù đã có cờ đỏ báo hiệu vùng nước nguy hiểm, cấm tắm nhưng do thiếu quan sát nên 2 du khách nói trên vẫn xuống tắm nên bị sóng cuốn trôi.

 

Ông Trần Văn Đức, nguyên là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), ông nghỉ hưu năm 2007.
 
Ông Đức và ông Hùng cùng vào Đà Nẵng trưa 21/2 để ngày hôm nay, 22/2 vào Quảng Ngãi dự lễ khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ngay khi ông Đức và ông Hùng gặp nạn, nhân viên trực cứu hộ tại Trạm cứu hộ Nam Phạm Văn Đồng đưa hai người vào bờ và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Rất tiếc, ông Đức đã chết sau đó không lâu do uống quá nhiều nước.

 

Hiện ông Hùng đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Các bác sĩ trực cấp cứu cho biết, ông Hùng bị viêm phổi do nước vào đường hô hấp, có thể có biến chứng về thần kinh.
 
Được biết, vùng biển nước xoáy nơi ông Đức và ông Hùng gặp nạn có chiều dài theo bờ biển chừng 50 mét. Trước đó, nhiều vụ tai nạn tương tự đã diễn ra do du khách tắm ở vùng biển này.

 

Khánh Hồng