Vụ cướp than “động trời” tại Mạo Khê:

Nguyên lãnh đạo Công ty than Mạo Khê đồng loạt... kêu oan

(Dân trí) - Sau một ngày xét xử vụ án cướp than "động trời" tại Mạo Khê, tại phần xét hỏi, đa số các nguyên lãnh đạo Công ty than Mạo Khê đều một mực… chối tội. Hôm nay 20/9, phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo tiếp theo.

Tại phiên tòa xét xử, 39 bị cáo trên bị truy tố với 3 nhóm tội danh. Nguyên lãnh đạo Công ty than Mạo Khê gồm: Nguyên giám đốc Nguyễn Viết Ngự (SN 1958), nguyên giám đốc Than Mạo Khê và 4 bị cáo từng giữ chức phó giám đốc là: Trần Văn Thiện (SN 1963), Nguyễn Văn Tuân (SN 1979), Uông Hồng Hải ( SN 1963), Phạm Văn Khôi (SN 1970), trưởng phòng bảo vệ Lê Khắc Hùng (SN 1957); phó phòng bảo vệ Phạm Duy Nghĩa (SN 1970) bị truy tố tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Lê Khắc Hùng còn bị truy tố thêm tội danh “nhận hối lộ” do có hành vi nhận khoản tiền trên 100 triệu đồng của “than tặc”.
 
24 bị cáo bị truy tố với tội danh “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và 8 bị cáo bị truy tố tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
 
Nguyên lãnh đạo Công ty than Mạo Khê đồng loạt... kêu oan - 1
Các nguyên lãnh đạo Công ty than Mạo Khê đồng loạt “kêu oan” trong phiên tòa xét xử.
 
Theo bản cáo trạng, số lượng than bị khai thác trái phép là trên 28.000 tấn than nguyên khai với số tiền thiệt hại được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định gần 17 tỷ đồng. Sự việc được phòng bảo vệ báo cáo nhưng nguyên lãnh đạo Công ty than Mạo Khê gồm cả giám đốc và 4 phó giám đốc đều bỏ trực đêm và thản nhiên ở nhà ăn tết. Nguyên giám đốc Nguyễn Viết Ngự  còn chỉ đạo cấp dưới và các phòng ban liên quan hợp thức hóa sổ sách để khớp với nhau nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng.
 
Trả lời HĐXX, tại phiên tòa, 4 bị cáo: Trần Văn Thiện (SN 1963), Nguyễn Văn Tuân (SN 1979), Uông Hồng Hải ( SN 1963), Phạm Văn Khôi (SN 1970) nguyên là phó giám đốc Than Mạo Khê đồng loạt “kêu oan” và cho rằng đã làm hết trách nhiệm và khả năng khi sự việc xảy ra. Các nguyên phó giám đốc công ty than Mạo Khê khẳng định đã báo cáo sự việc lên giám đốc công ty, thậm chí còn báo cáo sự việc lên cả Tập đoàn Than và chính quyền địa phương.

Nguyên giám đốc công ty than Mạo Khê Nguyễn Viết Ngự lại “cãi cùn” rằng chế tài trong việc quản lí than còn nhiều bất cập đến chính quyền địa phương cũng không quản lý được nói gì đến công ty than. Bị cáo Ngự cho rằng mình không có tội mà chỉ thiếu sót trong quản lý.

Dân trí  sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến phiên tòa.
 
Anh Thế - Quốc Đô