Nghệ An:

Nguyên hiệu phó trường mầm non lĩnh 15 năm tù

(Dân trí) - Ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1971), trú TP Vinh, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt Vân 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vân nguyên là hiệu phó trường mầm non xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vân tự xưng là cháu của bộ trưởng, ai có nhu cầu xin việc, Vân có thể xin cho vào các Sở, ban ngành, cơ quan tại TP Vinh. Với chức danh sẵn có là hiệu phó, Vân dễ dàng tạo được lòng tin của mọi người. Nguyễn Thị Vân đã lừa được 7 người.
 
Nguyên hiệu phó trường mầm non lĩnh 15 năm tù - 1

Nguyễn Thị Vân cúi đầu nhận tội tại tòa (Ảnh: Nguyên Hà)

Chỉ trong vòng 10 tháng (từ tháng 11/2007 đến 8/2008) Nguyễn Thị Vân cấu kết với một giáo viên ở TP Vinh gom được khoảng 30 bộ hồ sơ xin việc với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Có hồ sơ trong tay, Vân đem giấy tờ đến các hiệu cầm đồ cầm cố lấy tiền ăn chơi, cờ bạc.
 
Tại tòa, Nguyễn Thị Vân đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Vâm 15 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 2 tỷ đồng, 3.000 USD và 17 chỉ vàng.

Nguyễn Duy - Nguyên Hà