Nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an được giảm án

(Dân trí) - Ngày 7/12, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ... ” và tuyên giảm 6 tháng tù treo cho bị cáo Trần Văn Thanh, nguyên chánh thanh tra Bộ Công an.

Nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an được giảm án - 1
Bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh (áo xanh) và Dương Tiến (áo vest) trong phiên tòa phúc thẩm ngày 7/12.

Cũng như phiên sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm diễn ra với sự vắng mặt của bị cáo Trần Văn Thanh vì lý do sức khỏe.

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo, Nguyễn Phi Duy Linh (SN 1969, ngụ quận Sơn Trà) 36 tháng tù, Dương Tiến (SN 1956, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo Công an TPHCM tại Hà Nội) 17 tháng 5 ngày tù và Đinh Công Sắt (SN 1965, nguyên thiếu tá Công an TP Đà Nẵng) 12 tháng tù treo.

Sau đó các bị cáo Trần Văn Thanh, Nguyễn Phi Duy Linh và Dương Tiến có đơn kháng cáo. Ngày 3/9, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng kháng nghị đề nghị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên bị cáo Trần Văn Thanh không phạm tội, hủy 1 phần bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với ông Thanh.

Trong phiên xét xử phúc thẩm, các luật sư bào chữa đều cho rằng, các bị cáo không phạm tội và đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo không phạm tội, đình chỉ vụ án và phục hồi mọi quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Tuy nhiên HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm là có căn cứ nên không chấp nhận kháng nghị của Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Văn Thanh, Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến.

Với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", HĐXX tuyên án Nguyễn Phi Duy Linh 36 tháng tù, Dương Tiến 17 tháng 5 ngày tù (đã chấp hành xong và được trả tự do). Đối với bị cáo Trần Văn Thanh tuy là người cầm đầu trong vụ án nhưng sinh ra trong gia đình có công với cách mạng, bản thân có nhiều cống hiến cho xã hội, sức khỏe hiện không được tốt nên giảm xuống còn 12 tháng tù treo.

Khánh Hồng