Nguyên Bộ trưởng Đỗ Trung Tá nhận giải Sao Khuê

(Dân trí) - Cá nhân duy nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Khuê năm nay là GS.TS Đỗ Trung Tá, nguyên là Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, hiện là Phái viên của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia, Phó trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT.

Ngày 24/4/2009, Lễ trao giải Sao Khuê 2009 đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của gần 600 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp phần mềm và CNTT trong cả nước.
 
Năm nay, từ 93 đề cử trong cả nước Hội đồng giải thưởng đã bình chọn và quyết định  trao 51 giải Sao Khuê cho nhiều nhóm giải pháp Công nghệ khác nhau. Cá nhân duy nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Khuê năm nay là GS.TS Đỗ Trung Tá, nguyên là Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, hiện là Phái viên của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia, Phó trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT. Giải thưởng được trao tặng cho ông là sự ghi nhận và tôn vinh của cộng đồng công nghiệp phần mềm dành cho những cống hiến nhiều năm của ông trong hoạch định và thi hành chính sách phát triển ngành phần mềm và CNTT Việt Nam.
 
Nguyên Bộ trưởng Đỗ Trung Tá nhận giải Sao Khuê - 1

Nguyên Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá
 
Theo Ban tổ chức, hầu hết các doanh nghiệp phần mềm được nhận giải thưởng năm nay đều là những tên tuổi tiêu biểu của ngành phần mềm Việt Nam, như Công ty FPT, Harvey Nash Vietnam, Vinagame, CMC, Tinh Vân,…
 
Giải thưởng Sao Khuê năm nay cũng đánh dấu sự bùng phát của các giải pháp, dịch vụ phần mềm phục vụ nhu cầu đại chúng như website hỗ trợ ôn luyện toán Violympic.vn của FPT hay hệ thống thương mại điện tử 123mua.com.vn của Vinagame.
 
Tập đoàn Harvey Nash, một công ty phần mềm hàng đầu của Anh có 38 chi nhánh trên khắp thế giới đã được nhận tới 2 giải thưởng: 1 cho thành tích đột phá về xuất khẩu và 1 cho qui trình chất lượng.
 
Năm 2008, ngành phần mềm Việt Nam đạt được mức tăng trưởng khoảng 20%, tổng doanh thu toàn ngành đạt trên 600 triệu USD, trong đó có 40% là từ xuất khẩu. Số kỹ sư và chuyên gia trong ngành đã đạt trên 45 nghìn người. Tuy nhiên, năm 2009 được dự đoán là năm rất khó khăn cho ngành phần mềm, mức tăng trưởng có thể dưới 10% hoặc thậm chí bằng không.
 
Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng có ý nghĩa tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp cho sự phát triển ngành CNTT trong nước, được Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên từ năm 2003.

P. Thanh