1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Nguy cơ dịch bệnh từ dòng suối bị “đầu độc”

(Dân trí) - Bệnh viêm khí quản, viêm phổi, viêm da …đang tấn công người dân ven suối Nước Trong, huyện Long Thành do dòng suối bị “đầu độc”.

Ô nhiễm từ dòng suối… “hấp hối”

Trở lại khu vực suối Nước Trong, đâu đâu cũng nghe bà con than phiền về việc dòng nước bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe. Không ít người tỏ ra hoang mang vì dịch bệnh bùng phát.

Suối Nước Trong có chiều dài hơn 20km chảy qua các xã Tam Phước, An Phước và Tam An của huyện Long Thành. Trước đây, suối này không chỉ đóng vai trò thoát nước mà còn là nơi cung cấp nước ngọt phục vụ việc chăn nuôi, trồng trọt của hàng trăm hộ dân.

Thế nhưng, dòng suối này đang “hấp hối” bởi phải hứng chịu nước thải vượt các chỉ tiêu về ô nhiễm từ khu công nghiệp (KCN) Tam Phước.

Lượng nước ô nhiễm từ các KCN theo suối Nước Trong này đang “miệt mài” đổ trực tiếp ra sông Đồng Nai – con sông có vai trò quan trọng phục vụ công - nông nghiệp và cung cấp nguồn nước sạch cho hàng triệu người dân khu vực Đông Nam bộ và TPHCM.

Nguy cơ dịch bệnh từ dòng suối bị “đầu độc” - 1
Suối Nước Trong bị ô nhiễm chuyển sang màu đỏ đục, giết hàng loạt gia súc của nông dân 3 xã

Chỉ tay xuống dòng nước bốc mùi hôi thối, anh Nguyễn Nam Hải (ấp 7, xã Tam An) bức xúc: "Dòng nước đen kịt thế này liên tục xuất hiện, đặc biệt sau những cơn mưa lớn. Không những thế, mùi hôi thối bốc lên làm mắt cay xè".

Bà Nguyễn Thị Chờ, chủ trại nuôi vịt với trên 2.000 con ở xã Tam An, cũng dở khóc dở cười vì đàn vịt chết dần chết mòn. “Không chỉ có vịt, gia đình tôi cũng bị mất trắng vụ cá vừa qua. Nước ô nhiễm quá nặng rồi. Có đêm đang ngủ, mùi hôi thối xộc vào óc, chịu không nổi phải đeo khẩu trang”, bà Chờ than thở.

Không chỉ ảnh hưởng đến trồng trọt, chăn nuôi, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang đe dọa sức khỏe con người. Nhiều trẻ em bị bệnh ngoài da, sổ mũi và viêm họng.

Ngày 3/10, xã Tam An có 3 trường hợp trẻ đầu tiên được xác định bị tiêu chảy cấp do ảnh hưởng ô nhiễm từ suối Nước Trong. Theo phản ánh của người dân, hiện số trường hợp trẻ em bị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, đường ruột tăng lên từng ngày.

Để tránh bệnh tật, nhiều hộ dân phải khoan giếng lấy nước sinh hoạt hoặc chuyển đi nơi khác ở nhờ.

“Tắc” giải pháp khắc phục ô nhiễm

Ông Quảng Hoàng Huynh, cán bộ chuyên trách môi trường xã Tam An cho biết, người dân nhiều lần kéo nhau lên UBND xã phản ánh tình trạng nguồn nước ô nhiễm. Lãnh đạo xã Tam Phước cũng nhận đơn thư trình bày về tình trạng ô nhiễm của suối Nước Trong.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc ô nhiễm là có thật. Nhưng việc giải quyết thì “ngoài tầm tay”. Chính quyền xã báo cáo khẩn cấp lên phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Long Thành cầu cứu. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa nhận được kết luận chính thức của lãnh đạo cấp trên. “Chúng tôi lập biên bản riết rồi mà việc xả thải vẫn không có dấu hiệu giảm nên cũng chán…”, một cán bộ môi trường ngao ngán. 

Nguy cơ dịch bệnh từ dòng suối bị “đầu độc” - 2
Chân một nông dân bị lở loét do nguồn nước thải ô nhiễm trên suối Nước Trong

Tháng 4/2008, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính công ty Tín Nghĩa (chủ đầu tư KCN Tam Phước) do phát hiện lượng nước của KCN Tam Phước thải ra môi trường vượt chỉ tiêu nhiều lần (COD, BOD vượt tiêu chuẩn 11-13 lần; amoni vượt tiêu chuẩn 2,6 lần; coliform - vi khuẩn gây bệnh đường ruột - vượt tiêu chuẩn cho phép tới 36.000 lần).

UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa với số tiền phạt là 22 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực suối Nước Trong không hề có dấu hiệu giảm. Trước thực trạng này, tạiKỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII vừa qua, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan xử lý việc ô nhiễm suối Nước Trong.

Tỉnh cũng giao huyện Long Thành và TP.Biên Hòa đền bù giải tỏa để sớm triển khai thực hiện dự án hệ thống thoát nước khu vực này. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường theo phân cấp với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh có xả nước thải chưa đạt quy chuẩn môi trường vào suối Nước Trong…

Công Quang