Thanh Hóa:

Người phụ nữ mất tích bí ẩn đã gần 2 tháng

(Dân trí) - Thông tin từ gia đình cũng như chính quyền xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa cho biết, đã gần 2 tháng nay, chị Nguyễn Thị Hiền bỗng dưng mất tích bí ẩn, không để lại dấu vết khi xích chân, khóa nhà bị phá trong khi nạn nhân sức khỏe kém, đứng còn không vững.

Theo phản ánh của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi), ở thôn Cẩm Vinh, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa cho biết, đã gần 2 tháng qua, chị Hiền mất tích mà gia đình chưa hiểu người thân có thể đi bằng cách nào.

20150908-094449-1441693089295
Chị Nguyễn Thị Hiền (Ảnh do gia đình cung cấp)

Được biết, năm 2006, chị Hiền lập gia đình với anh Trần Văn Giới (31 tuổi, ở cùng thôn). Hai người có với nhau một cô con gái, nay đã 8 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng anh chị không thuận buồm xuôi gió. Từ khoảng năm 2013, anh Giới mang con gái ra Hà Nội sinh sống.

Chị Hiền có biểu hiện khủng hoảng tâm lý và tinh thần không ổn định. Chị hay lang thang đi tìm con gái nên gia đình không còn cách nào khác phải dùng xích khóa chị trong ngôi nhà riêng của hai vợ chồng sinh sống trước đó.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, mẹ chị Hiền) cho biết, tối ngày 17/7, bà vẫn mang cơm và thuốc đến nhà riêng chăm con gái như bình thường. Đến 5h sáng ngày hôm sau, người mẹ quay lại thì phát hiện chị Hiền không có trong nhà.

Thời điểm chị Hiền mất tích, khóa cửa phòng và khóa xích chân chị đều bị cắt phá nằm lại hiện trường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Tuyết đã kêu gọi anh em họ hàng, người thân biết và tìm kiếm.

Nhận được thông tin, Công an xã Hoằng Tân cũng đã đến ghi nhận hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Hoằng Hóa để cùng tìm kiếm nạn nhân nhưng đã 53 ngày kể từ khi chị Hiền mất tích, gia đình và chính quyền địa phương cũng chưa tìm thấy tung tích người thân.

Theo bà Tuyết, thời điểm trước ngày mất tích, sức khỏe của con gái bà rất yếu. “Con tôi đứng còn không vững thì làm sao phá xích, khóa để tự đi khỏi nhà được?” - bà Tuyết day dứt.

Ông Đỗ Xuân Điệt - Trưởng Công an xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xác nhận, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Hiền.

Trần Lê