1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Người phụ nữ chết nhiều uẩn khúc là do tai nạn đường sắt

(Dân trí) - Chiều 23/6, BS CK II Nguyễn Hoài An, GĐ Trung tâm pháp y tỉnh TT-Huế cho biết qua mổ khám nghiệm tử thi ngày 20/6, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Khá (thôn La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà) là do tai nạn đường sắt.

Bị tai nạn chết người do va đập vào tàu hỏa

BS An cho hay “Ngay hôm 19/6 khi huyện Hương Trà báo lên có nạn nhân chết gần đường sắt, cơ quan chúng tôi đã về giám định nhưng chưa mổ tử thi. Qua kết luận ban đầu thì thấy nạn nhân bị tai nạn đường sắt chứ không phải do ai giết như dư luận.

Đến 20/6, gia đình chị Khá gửi đơn lên huyện, tỉnh nhờ mổ tử thi để giám định lại kỹ càng cái chết của chị Khá vì nghi ngờ bị hạ sát do mâu thuẫn gia đình, chúng tôi đã tiến hành mổ xác.

Kết quả cho thấy nạn nhân có nhiều vết xây xát ở vai phải, lưng, chân phải. Riêng phần đầu phải thì hộp sọ vị bóc lên một mảng lớn và nhiều vết thương ở xung quanh đầu. Mắt phải bị thụt sâu vào, gò má phải bị xây xát nhiều chỗ”.

BS An cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nạn nhân đứng gần đoàn tàu hoặc chuẩn bị đi băng ngang đường sắt khi đoàn tàu đã chạy qua gần hết, không may đã bị tàu cuốn vào và va chạm với toa cuối. Nếu nạn nhân lao ngay vào đầu đoàn tàu thì đã bị cuốn đi và xác chắc chắn phải văng ra xa.

Người phụ nữ chết nhiều uẩn khúc là do tai nạn đường sắt - 1
Căn nhà nơi vợ chồng chị Khá sống đã có rất nhiều mâu thuẫn và nhiều lần chị bị đe dọa, khủng bố tâm lý

Vào 10h15’ sáng 19/6, nạn nhân đã bị tai nạn do phần đầu bị va chạm với tàu ở toa cuối làm bể hộp sọ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Có một vết nứt chẻ ra trên đầu tương đối rõ chứng minh điều này. Sau đó, nạn nhân bị văng nhẹ ra ngoài, người chuồi xuống phía đất. Xác nạn nhân nằm song song đường ray và cách đường ray một khoảng cách ngắn 1,5m.

Để giữ nguyên hiện trường điều tra nên cơ quan đã cuốn chiếu nạn nhân nằm ngay tại vị trí cũ. Chân trái nạn nhân ở gần đường ray, sau đó đã bị chuyến tàu sau đi ngang qua cuốn vào, làm gót chân bị xây xát.

Trung tâm pháp y tỉnh cũng cho biết thêm là nơi nạn nhân chết thuộc phần đường sắt giao nhau với đường dân sinh. Đường băng qua đường sắt không có rào chắn, người đi lại rất nhiều nên không thể có hạ sát ngay tại đó. Riêng nạn nhân đã gửi xe đạp ở một nhà gần đó. Có một vài nhân chứng thấy nạn nhân bị cuốn vào đường tàu.

Hiện, Trung tâm pháp y tỉnh cũng đã gửi mẫu nội tạng của nạn nhân ra Khoa độc chất Viện Pháp y Quốc gia (Hà Nội) để xem xét có dấu hiệu bất thường nào trong cơ thể hay không.

Trước khi chết nạn nhân đã bị khủng bố tâm lý

Trong sáng 23/6, PV Dân trí đã về lại quê chị Khá và tiếp xúc với một số nhân chứng ở đây. Theo o T. người ở gần quán bún của chị Khá, buổi sáng định mệnh 19/6, khoảng 8h thì thấy chị lấy xe đạp đi khỏi quán bún dù vẫn đang có khách. Trước đó, vào sáng 18/6, có 4 người thân của bồ nhí chồng chị Khá đến ăn bún tại quán chị Khá và có một vài lời đe dọa với chị Khá nhưng chị không kể là họ nói gì.

Từ tháng 3-4/2011, chị Khá đã liên tiếp bị đe dọa bằng hành động khi có những thanh niên lạ mặt ném chai lọ, nước bẩn vào nhà; thậm chí là đến hành hung chị bằng cách trói tay chân, đánh đấm người, đổ thuốc vào miệng chị... đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Hiện tại, vẫn còn nhiều nghi ngờ và băn khoăn về cái chết của chị Khá từ phía nhà ngoại. Anh Nguyễn Đình Vĩnh, em ruột nạn nhân cho biết đã nhờ luật sư từ TP HCM về Huế để nắm rõ tình hình. Nếu đầy đủ các chứng cứ thì có thể yêu cầu chính quyền can thiệp để điều tra án mạng thêm.

Ngày 21/6 vừa qua, gia đình nhà chị Khá đã gửi đơn kiến nghị lên công an huyện Hương Trà đề nghị làm sáng tỏ việc chị Khá bị chết ở đường ray vì cho rằng có liên quan đến mối quan hệ bất hợp pháp của chồng chị Khá và bồ nhí. Chính điều này đã dẫn đến bà Khá bỏ vào TP HCM làm ăn sinh sống, đến năm 2011 mới về quê. Trong đơn cũng ghi rõ nghi vấn là “nhiều lần vợ bé của chồng bà Khá đã thuê người hành hung đánh đập bà”.

Người phụ nữ chết nhiều uẩn khúc là do tai nạn đường sắt - 2
Đơn thông báo của công an huyện Hương Trà ngày 21/6 về việc tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị của gia đình ngoại chị Khá

Anh Vĩnh còn cung cấp thêm thông tin là người anh rể - Hà Văn Thành đã 3 lần đơn phương gửi đơn ly dị vợ lên tòa án nhân dân huyện Hương Trà trong lúc vợ (chị Khá) đi làm ăn xa trong Nam. Tuy nhiên đơn ly dị này không được chấp nhận.

Trước đây, Hà Văn Thành đã có tổ chức đám cưới lớn với bồ nhí (tên Quỳnh) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thường hàng đêm, anh Thành qua ngủ với chị Quỳnh ở thôn bên cạnh, chị Khá ở nhà ngủ một mình. Thậm chí có hôm anh Thành còn đem con của chị Quỳnh sang cho vợ mình giữ nhưng chị Khá vẫn đồng ý giữ bé.

Nhiều bà con bên ngoại chị Khá cho biết chị Khá có tính tình cam chịu, hiền lành và sống nội tâm, ít tâm sự với ai kể cả anh em ruột. Nhiều lần nhà ngoại khuyên chị nên ly dị chồng vì cuộc sống vợ chồng đã rạn nứt quá lớn nhưng chị vẫn một mực không nghe. Trong thời gian qua, nhiều lần chị đã bị đe dọa và những áp lực này đã khiến cho tinh thần chị xuống dốc nhanh chóng.

Đại Dương