Nghệ An:

Người phụ nữ chết bất thường dưới giếng nước

(Dân trí) - Bà M. được phát hiện đã tử vong trong tư thế chúi đầu xuống giếng, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Toàn bộ đồ đạc, tài sản trong nhà bà không xáo trộn bất thường, ngoại trừ đôi bông tai vàng không còn.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Giếng nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Vào khoảng 7h sáng 22/7, một người hàng xóm của bà Nguyễn Thị M. (SN 1965, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) có việc ghé qua nhà. Gọi mãi không thấy chủ nhà trả lời, người hàng xóm đi đến giếng để múc nước thì kinh hãi phát hiện hai bàn chân nổi lên trên mặt nước.

Sự việc được báo lên cơ quan chức năng. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC54) cùng đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị M. Giếng nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ cao chừng 50cm, đường kính khoảng hơn 1m.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy. Các tài sản trong nhà không có xáo trộn bất thường. Tuy nhiên, theo những người hàng xóm thì trên thi thể nạn nhân khi được vớt lên không còn đôi bông tài bằng vàng (2 chỉ) bà M. vẫn thường mang. Chiếc điện thoại di động của bà Nguyễn Thị M. cũng không thấy đâu.

Được biết sau cái chết của cô con gái (cách đây 2 năm) và người mẹ già (cách đây 4 tháng), bà M. sống một mình. Khoảng 2 ngày nay, hàng xóm không thấy bà M. ra ngoài.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hoàng Lam