Người lái xe “điên” lao vào đêm hội trung thu là thợ sửa xe

(Dân trí) - Thiếu tá Vũ Mạnh Khiêm, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương, cho biết, chiếc xe gây tai nạn là của một nhà chùa; người gây tai nạn là thợ sửa xe mà nhà chùa tin tưởng giao xe để sửa trước đó.

Theo đó, khoảng 19h30’ tối 19/9, tại thôn Triệu Mỹ, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trong lúc thôn đang tổ chức lễ hội trung thu cho các cháu thiếu nhi thì bất ngờ xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến 5 người bị thương.
 
Chiếc xe đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Chiếc xe đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

 

Chiếc xe gây tai nạn mang  hiệu Honda có BKS 80LD-0656 do Phạm Văn Thịnh (phường Cẩm Hưng, Hải Dương) điều khiển. Đây là xe của một nhà chùa đến gửi tại gara Đạo San (thành phố Hải Dương) để sửa chữa. Thịnh là thợ sửa xe trong xưởng này. Ngày 19/9, Thịnh cùng chủ gara đã “mượn” xe về quê (nơi xảy ra vụ việc) để ăn rằm tháng tám.

 

Sau bữa cơm chiều cùng gia đình chủ, Thịnh ra xe để lái xe chuyển sang bên trái đường. Tuy nhiên do  không làm chủ được tay lái, Thịnh đã rú ga lao thẳng vào đám đông đang vui trung thu gần đó khiến 5 người bị thương, gồm các cháu Phạm Tấn Dũng (sinh năm 2006), Phạm Văn Bình (sinh năm 2007) - bị cuốn vào gầm xe; chị Phạm Thị Mây (sinh năm 1969), Trần Thị Hương (sinh năm 1982) và Trịnh Thị Hương (sinh năm 1980) bị chiếc xe “điên” húc phải. Cả 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (TP Hải Dương) ngay sau đó. Rất may cả 5 người đều không bị nguy hiểm đến tính mạng.

 

Đến nay, người gây ra vụ tai nạn vẫn chưa xuất trình được bằng lái xe. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Thu Hằng