1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người lái xe bỏ trốn sau khi tông 3 mẹ con là một cán bộ ngân hàng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn vào tối ngày 13/7, khi một chiếc ô tô tông 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh bị thương rồi bỏ chạy, cơ quan chức năng xác định, người điều khiển chiếc xe ô tô chưa gắn BKS gây ra vụ tai nạn là một cán bộ ngân hàng.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, hiện tại, chị Hạnh và em Lê Thị Hằng đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Tối ngày 14/7, người điều khiển xe ô tô con gây tai nạn rồi bỏ trốn đã cùng người nhà đến thăm hỏi mẹ con chị Hạnh.

Chiếc xe tình nghi gây tai nạn
Chiếc xe tình nghi gây tai nạn

Được biết, tài xế điều khiển chiếc xe hiệu CRV chưa gắn biển kiểm soát trong vụ tai nạn khiến mẹ con chị Hạnh bị thương là anh Lê Chiến Thắng (SN 1977), trú tại đường Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, anh Thắng hiện đang công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa. Chiếc xe ô tô CRV là anh Thắng mượn của anh Trần Ngọc Dũng. Vào khoảng 19h30 ngày 13/7, anh Thắng điều khiển xe gây ra vụ tai nạn trên đường Lê Lai, phường Đông Sơn do vào thời điểm trên, một chiếc xe buýt chạy ẩu, bất ngờ rẽ vào điểm đỗ xe buýt. Thời điểm đó xe ô tô của anh Thắng điều khiển đang lưu thông phía sau lập tức đánh lái sang trái.

Khi đánh lái sang thì phía trước, lái xe thuật lại, đã thấy xe máy của ba mẹ con chị Hạnh ngã ra đường, một cháu ngồi phía sau lộn vài vòng. Sau đó, chiếc xe máy này lao vào phần đầu phía bên lái chiếc xe do anh Thắng điều khiển.

Sau đó, anh Thắng có xuống xe xem tình hình người bị nạn thì có người nói: “Họ không sao đâu, người ta đã như vậy rồi thì đừng xuống bắt đền người ta nữa”, rồi anh Thắng tiếp tục điều khiển xe đi. Sau đó, anh Thắng có nghe thông tin về việc ba mẹ con chị Hạnh phải vào viện cấp cứu, anh Thắng đã vào bệnh viện thăm hỏi.

Chị Hạnh và cháu Hằng đã được chuyển ra Hà Nội điều trị
Chị Hạnh và cháu Hằng đã được chuyển ra Hà Nội điều trị

Tuy nhiên, theo người nhà nạn nhân cho biết, nhiều người gần hiện trường vụ tai nạn phản ánh, thời điểm đó, họ thấy chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao rồi tông vào xe ba mẹ con chị Hạnh. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Và vụ việc sau đó, Công an thành phố Thanh Hóa cũng đã tìm ra chiếc xe tình nghi gây ra vụ tai nạn khi nó được đưa đi trả cho chủ xe và cơ quan Công an cũng đã tạm giữ để điều tra nguyên nhân. 

Chiều ngày 15/7, hai mẹ con chị Hạnh đã được chuyển ra Hà Nội điều trị do chấn thương quá nặng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Trần Lê