1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Đồng Nai trở về với thực tại

(Dân trí) - Sau giai đoạn đầu bay bổng ở V-League, người Đồng Nai bắt đầu thực tế hơn khi nhắm ngay vào mục tiêu thiết thực nhất của đội, đó là trụ hạng. Hàng loạt chuyển động của đội bóng miền Đông Nam bộ thời gian vừa rồi dường như cũng để hướng đến mục tiêu ấy.

Tăng cường những người khỏe và giàu kinh nghiệm

 

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Đồng Nai trước thềm lượt về V-League năm nay chính là việc họ có thêm tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogers (cựu cầu thủ của Thanh Hóa).

 

Với sự xuất hiện của cầu thủ này, HLV Trần Bình Sự hy vọng rằng tuyến giữa của đội bóng miền Đồng Nam bộ sẽ được cải thiện, nhất là ở khả năng thu hồi bóng, tranh chấp nơi khu giữa sân và phát động những đường chuyền dài.
 
 
Đồng Nai (đỏ) đang đối diện với nhiều khó khăn - Ảnh: Gia Hưng

Đồng Nai (đỏ) đang đối diện với nhiều khó khăn - Ảnh: Gia Hưng

 

Với Nguyễn Rogers ở hàng tiền vệ, Lê Hoàng Phát Thierry và Van Backel ở trung tâm hàng phòng ngự, cộng với bộ đôi tiền đạo ngoại Henry và Victor nơi tuyến đầu, Đồng Nai hiện có một trục dọc xem được.

 

Điểm chung của các cầu thủ gốc ngoại đang khoác áo Đồng Nai là họ đều rất mạnh mẽ về mặt thể lực, cũng như có lợi thế về mặt thể hình, có lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi và không chiến.

 

Điều đó cho thấy rõ ý đồ của HLV Trần Bình Sự, rằng một đội bóng vốn yếu về mặt kỹ thuật như Đồng Nai thì dứt khoát phải mạnh về mặt thể lực. Thể lực, cộng với sức mạnh của các ngoại binh cũng là những nét chủ đạo trong lối chơi của Đồng Nai ở lượt đi và nhiều khả năng sẽ được tiếp tục vận hành ở lượt về.

 

2 chiến thắng ấn tượng nhất của Đồng Nai tại giai đoạn đầu V-League chính là các chiến thắng trước ĐT Long An và XM Xuân Thành Sài Gòn, đều trên sân đối phương và đều kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về Đồng Nai, đều mang đậm yếu tố thể lực.

 

Ở các trận đấu ấy, Đồng Nai chỉ chủ yếu chơi bài phòng ngự phản công, phát động bóng dài cho các ngoại binh càn lướt qua hàng thủ đối phương, hoặc tranh chấp bóng bổng rồi ghi bàn.

 

Với một đội bóng yếu và tầm thường về mặt kỹ thuật như Đồng Nai, đôi khi họ chỉ cần có vậy, và đó cũng là cách tốt nhất và nhanh nhất để Đồng Nai tiếp cận khung thành đối phương. Sau khi tăng cường Nguyễn Rogers, về lý thuyết, khả năng tranh chấp tay đôi, cũng như khả năng đua sức của Đồng Nai còn tốt hơn nữa.

 

Vả lại, kinh nghiệm của cầu thủ này khi còn khoác áo Thanh Hóa sẽ giúp ích cho Đồng Nai khá nhiều trong việc trụ lại V-League.

 

Không từ bỏ lợi thế sân nhà

 

Theo khuyến cáo từ phía VPF (công ty đang quản lý các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trong nước), và theo như phát biểu của Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly cách nay ít lâu, thì nếu sân Đồng Nai không kịp lắp đặt giàn đèn đủ tiêu chuẩn sau 2 lượt trận đầu tiên của lượt về, đội bóng miền Đông Nam bộ buộc phải chọn 1 sân trung lập làm sân nhà.

 

Đấy là điều mà chắc chắn người Đồng Nai không hề muốn xảy ra, bởi mất đi lợi thế sân nhà, xem như Đồng Nai sẽ chịu mất động lực cực lớn từ các khán đài. Với một đội bóng yếu như họ, yếu tố khán giả luôn cực kỳ quan trọng.

 

Vì thế mà Đồng Nai đang gấp rút mời thầu cho việc thi công giàn đèn cao áp trên sân, sau khi đã được lãnh đạo duyệt kinh phí lắp đặt. Việc có giàn đèn mới có thể cũng sẽ giúp cho sân Đồng Nai thu hút được nhiều khán giả hơn, nhờ có thể tổ chức các trận đấu khi thời tiết mát mẻ vào thời điểm chiều muộn, thay vì phải đá lúc nắng to như các trận lượt đi.

 

Vả lại, việc có giàn đèn và việc đá vào các buổi chiều muộn cũng là lời khẳng định của những người làm bóng đá Đồng Nai rằng họ có thể thắng các đội khách khi đến đây một cách tử tế, chứ không còn mang tiếng thắng bằng chơi… chiêu như trước.

 

Xét một cách toàn diện, Đồng Nai cũng chẳng cần phải chơi chiêu mới có thể trụ lại V-League, bởi lực lượng của họ hiện nay dù không thuộc loại giỏi nhưng chắc chắn không kém Kiên Giang và nhất là không kém so với ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng ĐT Long An.

 

Kim Điền