Người dân Thụy Sĩ tài trợ cho dự án nước sạch ở Hà Giang

(Dân trí) - 130.000 người dân tại thành phố Bern – Thụy Sĩ đã ủng hộ 130.000 đô la Mỹ cho dự án cung cấp nước sạch tại huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, ngày 19/4 tại Hà Nội, đại diện Thành phố Bern (thủ đô Thụy Sĩ) đã trao tặng 130.000 đô la Mỹ cho dự án nói trên của tổ chức Caritas Thụy Sĩ, nhằm giúp cải thiện điều kiện sống một cách bền vững cho ít nhất 2.000 hộ gia đình địa phương.
 
Người dân Thụy Sĩ tài trợ cho dự án nước sạch ở Hà Giang - 1
Những phụ nữ Mông ở Hà Giang gùi những thùng chứa nước 400 lít về nhà dự trữ nước ngọt cho mùa khô (Ảnh: Danviet)

 

Khoản tài trợ này là đóng góp của 130.000 người dân tại thành phố Bern (mỗi người ủng hộ 1 đô la Mỹ), sẽ giúp Caritas Thụy Sĩ tiếp tục dự án nước đã thực hiện rất thành công ở huyện Quản Bạ.

 

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Ông Alexander Tschaeppaet, Thị trưởng thành phố Bern cho biết, “Nhân kịp kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, Thành phố Bern muốn làm một điều ý nghĩa tại Việt Nam. Quyết định tài trợ cho dự án này của Thành phố bắt nguồn từ sáng kiến “Solidarit’s eau Suisse” của Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC), theo đó huy động ủng hộ từ các cộng đồng của Thụy Sĩ cho một dự án nước sạch tại một nước tùy chọn. Các cộng đồng tham gia bằng cách mỗi người dân của cộng đồng đó ủng hộ một đô la mỹ cho dự án”.

 

Cung cấp nước sạch là một hợp phần nằm trong Dự án phát triển cộng đồng tổng hợp huyện Quản Bạ được Caritas Thụy Sĩ thực hiện từ năm 2002. Đến nay, dự án đã giúp xây 7 hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân và Quyết Tiến, với 724 hộ hưởng lợi, tương đương khoảng gần 4.400 khẩu và 4 cụm trường học.

 
Người dân Thụy Sĩ tài trợ cho dự án nước sạch ở Hà Giang - 2
Ông Alexander Tschaeppaet, thị trưởng thành phố Bern phát biệu tại lễ trao tặng

 

Theo ông trưởng đại diện của Caritas Thụy Sĩ , “Nguồn tài trợ của thành phố Bern sẽ giúp người dân địa phương kiểm soát nguồn cung cấp nước bền vững vì hiện nay họ phải dự trữ nước từ mùa mưa, rồi vận chuyển về nhà để dùng. Về mùa khô, họ phải tiết kiệm nước sinh hoạt trong khi đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn cung cấp nước ở Quản Bạ cũng bị giảm do hạn hán kéo dài”.

 

Là một tổ chức cứu trợ xã hội độc lập, Caritas Thụy Sỹ bắt đầu những hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 với trọng tâm là khu vực miền Bắc. Hiện tổ chức này đang thực hiện hai chương trình sinh kế bền vững ở huyện Quản Bạ (Hà Giang) và xã An Phú (Hà Nội) và dự án hỗ trợ trẻ em khiếm thính ở Hà Giang.

 

 

Thảo Nguyên