1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Người dân thôn Hoành thả Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

(Dân trí) - 9h sáng 21/4, người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã làm biên bản thả ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức - về với gia đình. Lúc 11h25, ông Cảnh chính thức được người dân bàn giao.

11h25, người dân thôn Hoành chính thức bàn giao ông Cảnh cho lực lượng chức năng tới đón

11h10, đôi bên ký xong biên bản giao - nhận người. Ông Cảnh đang được chở ra khỏi thôn Hoành.


Ông Đặng Văn Cảnh (áo xanh) được người dân chở bằng xe máy từ thôn Hoành ra tỉnh lộ 429.

Ông Đặng Văn Cảnh (áo xanh) được người dân chở bằng xe máy từ thôn Hoành ra tỉnh lộ 429.

10h50, ông Cảnh được người dân chở ra cây xăng nằm trên tỉnh lộ 429. Hai chiếc xe bán tải, một mang biển xanh, một mang biển trắng đến đón ông Cảnh. Tuy nhiên, sau một hồi trao đổi, do chưa thống nhất được việc lập biên bản bàn giao người, người dân lại chở ông Cảnh quay trở lại thôn Hoành.

Người dân thôn Hoành thả Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ - 2

Người dân thôn Hoành thả Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ - 3


Ông Cảnh (người mặc áo xanh) được người dân chở ra ngoài tỉnh lộ để bàn giao.

Ông Cảnh (người mặc áo xanh) được người dân chở ra ngoài tỉnh lộ để bàn giao.

Người dân tiến hành thả Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Mỹ Đức


Biên bản bàn giao ông Đặng Văn Cảnh.

Biên bản bàn giao ông Đặng Văn Cảnh.


Ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức.

Ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức.

Theo bản tường thuật của ông Cảnh trước lúc được thả, ông Cảnh cho biết được người dân chăm sóc tốt những ngày qua, không bị đánh đập hay bị đe doạ.

Người dân yêu cầu việc tiếp nhận ông Đặng Văn Cảnh phải có biên bản bàn giao giữa 3 bên gồm ông Cảnh, chính quyền xã và đại diện người dân. Biên bản bàn giao người có dấu đỏ của UBND xã Đồng Tâm.


Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đặng Văn Cảnh bị người dân thôn Hoành bắt giữ 1 tuần nay. Trong ảnh: Một trong những lối vào thôn Hoành (Ảnh chụp chiều 20/4).

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đặng Văn Cảnh bị người dân thôn Hoành bắt giữ 1 tuần nay. Trong ảnh: Một trong những lối vào thôn Hoành (Ảnh chụp chiều 20/4).


Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi người dân giam giữ các cán bộ, chiến sĩ công an những ngày qua.

Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi người dân giam giữ các cán bộ, chiến sĩ công an những ngày qua.

Sau khi biên bản thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ được hoàn tất, người dân thôn Hoành giao cho ông Bùi Viết Hiểu - một người có uy tín cao tại xã Đồng Tâm - thay mặt người dân ký. Ông Cảnh cũng đã ký vào biên bản thả người.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Ba (một người dân Đồng Tâm bị Công an bắt hôm 15/4 và đã được thả vào tối ngày 16/4) chia sẻ: "Đến giờ người dân có những thiếu sót, chúng tôi đang vận động bà con viết một bức tâm thư, cùng ký tên để xin lỗi Đảng, Chính phủ về việc làm của mình. Mong Đảng, Nhà nước tha thứ, xử nhẹ cho người dân Đồng Tâm".

Ông Lê Đình Ba cho hay: "Hôm qua chúng tôi cũng đã nghe tuyên bố của chủ tịch Chung, người dân rất hồ hởi. Chúng tôi mong chính quyền thành phố tập trung giải quyết, làm rõ việc quản lý, sử dụng đất đai đồng Sênh vì đây là nút thắt làm sự việc bị đẩy đến mức độ như thế này".

Ông Bùi Viết Hiểu, một người có uy tín cao tại xã Đồng Tâm cho hay, đã yêu cầu đại diện UBND xã Đồng Tâm cử người đến tiếp nhận ông Cảnh.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng nay, trao đổi với phóng viên Dân trí, cụ Bùi Văn Nhạc (một người dân thôn Hoành) cho biết: "Chúng tôi đã vận động bà con nhân dân thả anh Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mỹ Đức, để anh ấy được về với gia đình, vợ con".

Như tin đã đưa, vào ngày 15/4, trong quá trình điều tra vụ việc gây mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 4 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi Công an thành phố triển khai bắt giữ những người trên, người dân xã Đồng Tâm đã tập trung đông người, bao vây, không cho xe ô tô của các lực lượng làm nhiệm vụ ra khỏi địa bàn xã; giữ, đập phá 5 xe ô tô của lực lượng chức năng; giữ 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành.

Đến ngày 18/4, 15 cảnh sát cơ động đã được người dân thả ra, 3 người tự giải thoát.

Chiều ngày 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình (82 tuổi, một người dân thôn Hoành bị bắt giam trước đó).

Vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực giải quyết.

Tuấn Hợp - Quang Phong - Tiến Nguyên