TPHCM:

Người đàn ông tiểu bậy xin ông Hải đừng phạt 2 triệu đồng

(Dân trí) - Thấy người đàn ông 61 tuổi đi tiểu tiện trên hè phố gây mất mỹ quan đô thị, tổ công tác do ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch Quận 1 (TPHCM) dẫn đầu đã đến kiểm tra, yêu cầu lập biên bản xử phạt số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên người này trình bày hoàn cảnh khó khăn, chạy xe ôm và việc tiểu tiện cũng chưa thực hiện. Sau khi xem xét, ông Hải đã quyết định bỏ qua cho người này.

Người đàn ông tiểu bậy xin ông Hải đừng phạt 2 triệu đồng

Chiều 17/9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 xuống đường lập lại trật tự đô thị.

Tại góc đường Nguyễn Văn Nguyễn - Trần Khánh Dư (phường Tân Định), lực lượng chức năng thấy một ô tô đậu trên vỉa hè, không có tài xế nên tiến hành niêm phong.

Ông Đoàn Ngọc Hải với vai trò người dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 dẹp vỉa hè tối 17/9
Ông Đoàn Ngọc Hải với vai trò người dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 dẹp vỉa hè tối 17/9

Sau khoảng 15 phút, lái xe xuất hiện và trình bày nhà có đám giỗ, xin được bỏ qua.

Xét lý do chính đáng, ông Hải đồng ý để lực lượng chức năng gỡ niêm phong, chỉ lập biên bản phạt tài xế lỗi đậu xe vỉa hè 700 ngàn đồng.

Cách đó không xa, tại góc đường Nguyễn Văn Nguyễn - Trần Quý Khoách, đoàn liên ngành thấy hàng loạt căn nhà xây tường rào bao lấy vỉa hè nên chụp lại hình ảnh, ghi nhận thông tin gửi lãnh đạo UBND phường Tân Định xem xét tính pháp lý. Nếu nhà dân tự ý xây tường bao chiếm vỉa hè phường phải cho tháo dỡ ngay.

Dọc tuyến đường Hoàng Sa, đoàn liên ngành phát hiện nhiều người câu cá nên tiến hành tịch thu cần câu.

Cũng tại đây, người đàn ông 61 tuổi chuẩn bị tiểu bậy lên thảm cỏ dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã bị đoàn liên ngành bắt quả tang, tiến hành kiểm tra giấy tờ cá nhân để lập biên bản xử phạt.

Theo tổ công tác, với hành vi tiểu bậy, người vi phạm sẽ bị phạt số tiền 2 triệu đồng.

Lúc này, người đàn ông 61 tuổi xin ông Hải bỏ qua cho lỗi vi phạm.


Người đàn ông 61 tuổi xin ông Hải bỏ qua cho lỗi tè bậy trên đường phố

Người đàn ông 61 tuổi xin ông Hải bỏ qua cho lỗi tè bậy trên đường phố

Trình bày với ông Hải, người đàn ông cho biết hành nghề xe ôm, gia đình khó khăn. Khi qua khu vực vì quá mắc tiểu nhưng không tìm được nhà vệ sinh công cộng nên định “giải quyết” ở gốc cây.

"Do mắc quá tôi không biết đi ở đâu, vô quán nước phải mua tốn tiền, còn xin nhà dân họ không cho nên bí quá tôi định đi bên ngoài", người đàn ông lý giải.

Sau khi xem xét hoàn cảnh, ông Hải đã quyết định tha cho người này.

Nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Trực xây bồn hoa để độc chiếm vỉa hè bị ông Hải yêu cầu phá bỏ
Nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Trực xây bồn hoa để độc chiếm vỉa hè bị ông Hải yêu cầu phá bỏ

Cũng trong tối 17/9, khi đến nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành), thấy nhà hàng này bày nhiều bếp nướng, chậu cảnh trên vỉa hè ông Hải yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lập biên bản để thu giữ.

Theo ông Hải, nhà hàng này tự xây bục cao 0,5 m, rộng khoảng 1,2 mét trên vỉa hè trồng một cây dừa nên yêu cầu lực lượng chức năng chụp ảnh ghi nhận, gửi UBND phường Bến Thành để đơn vị này tháo dỡ trong sáng mai.

Nhiều tam cấp của người dân để chiếm vỉa hè được chụp ảnh lại, giao phường xử lý
Nhiều tam cấp của người dân để chiếm vỉa hè được chụp ảnh lại, giao phường xử lý
Căn nhà xây tường rào bao lấy vỉa hè được đoàn liên ngành chụp lại hình ảnh, ghi nhận thông tin gửi lãnh đạo UBND phường Tân Định xem xét
Căn nhà xây tường rào bao lấy vỉa hè được đoàn liên ngành chụp lại hình ảnh, ghi nhận thông tin gửi lãnh đạo UBND phường Tân Định xem xét
Một công trình để vật liệu lấn chiếm vỉa hè bị tịch thu
Một công trình để vật liệu lấn chiếm vỉa hè bị tịch thu

Xe ô tô đậu trên vỉa hè bị xử phạt.

Xe ô tô đậu trên vỉa hè bị xử phạt.

Đình Thảo