Lâm Đồng:

Người đàn ông ngâm xác hổ trong bình rượu bị phạt 75 triệu đồng

(Dân trí) - Do tàng trữ trái phép 2 cá thể hổ (trong đó có một xác hổ ngâm vào bình rượu để dùng và làm quà biếu), người đàn ông ở Lâm Đồng bị phạt 75 triệu đồng.

Ngày 10/3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính mức phạt 75 triệu đồng đối với ông Võ Anh Huy (SN 1985, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) do tàng trữ trái phép 2 cá thể hổ là động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Xác hổ được ngâm trong bể rượu của cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ
Xác hổ được ngâm trong bể rượu của cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tại cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ, trang trí nội thất Huy Hoàng của gia đình ông Võ Anh Huy (huyện Đức Trọng) đang tàng trữ 2 cá thể hổ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ đang được ngâm trong bể rượu cùng nhiều loại cây, củ khác. Cá thể còn lại (nặng khoảng 9kg) đang được cất giấu trong tủ lạnh ở chế độ ướp đông.

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác định cá thể hổ được cất trong tủ đông lạnh
Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác định cá thể hổ được cất trong tủ đông lạnh

Tại thời điểm kiểm tra, ông Huy không nói nguồn gốc 2 xác hổ này. Ông Huy cho biết, mình ngâm xác hổ để dùng và làm quà biếu.

Sau khi tiến hành thu giữ, cơ quan chức năng đã bàn giao 2 cá thể hổ cho Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng để làm tiêu bản.

Minh Anh