Huế:

Người đàn ông chết dưới cây nhãn trong đình làng

(Dân trí) - Chiều 8/7, tin từ UBND xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi, không rõ danh tính dưới gốc cây nhãn ở đình làng.

Trước đó, một số trẻ em trong thôn Kim Sơn đi hái nhãn ở đình làng Kim Sơn; khi đang chuẩn bị trèo lên cây thì thất kinh thấy dưới gốc cây 1 thi thể người đàn ông. Sự việc nhanh chóng được báo chính quyền xã Thủy Bằng.

Tại hiện trường, dưới gốc cây nhãn bên trái đình làng là thi thể một người đàn ông trong trang phục màu đen, một phần thi thể nằm vắt qua bờ rào của đình. Ở phía trên cành nhãn là một sợi dây treo lơ lửng. Trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Người đàn ông chết dưới cây nhãn trong đình làng

Cây nhãn ở đình làng Kim Sơn (góc trái phía trên) là nơi phát hiện xác người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Theo một số người dân, vài ngày trước họ đã gặp người đàn ông này đi lại trên đường và có vào một số nhà dân xin nước uống.

Một cán bộ Công an thị xã Hương Thủy cho hay, bước đầu phán đoán người này treo cổ tự tử, sau đó dây đứt nên nạn nhân đã rơi xuống gốc nhãn.

Người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến hiện trường xem
Người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến hiện trường xem

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thêm vụ việc, đồng thời tìm kiếm thân nhân người đàn ông này.

Đại Dương