Ninh Bình:

Người đàn ông bị điện giật chết trong lúc đi hái rau

(Dân trí) - Trong lúc đi hái rau bên Trạm biến áp 220,4KV, ông Phạm Bá T. ở thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) bị điện giật tử vong.

Trưa 19/11, người dân phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) bất ngờ phát hiện xác một người đàn ông nằm gần Trạm biến áp đặt trên địa bàn phường.

Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân là ông Phạm Bá T. (SN 1975), trú tại phường Ninh Khánh.


Hiện trường nơi ông T. bị điện giật tử vong lúc đi hái rau.

Hiện trường nơi ông T. bị điện giật tử vong lúc đi hái rau.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 19/11 ông T. đi hái rau từ sáng sớm đến khoảng 10h thì gia đình nhận được tin ông bị điện giật và đã tử vong.

Người dân sống gần Trạm điện cho biết, ngày 18/11 điện lực thành phố Ninh Bình vừa cho công nhân xuống khắc phục và sửa chữa lại trạm điện do lâu ngày bị xuống cấp. Đến sáng 19/11 thì xảy ra sự việc ông T. bị điện giật chết tại khu vực trên.

Ông Đặng Minh Hiển, Giám đốc Điện lực thành phố Ninh Bình cho biết, sự việc một người đàn ông bị điện giật chết không phải là điện rò rỉ từ trạm biến áp mà là do điện từ đường dây của một khách hàng bị hở.

“Hiện tại, chúng tôi đã cho cán bộ xuống hiện trường để khắc phục những chỗ điện bị rò rỉ”, ông Hiển nói.


Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của ông T.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của ông T.

Hiện nguyên nhân cái chết của ông T. đang được Công an thành phố Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Quang Tân