Quảng Ngãi:

Người dân ngạc nhiên trước thông tin động đất 2,8 độ richter

(Dân trí) - Trong ngày 19/7, tại huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), chính quyền địa phương và người dân tỏ ra rất ngạc nhiên trước thông tin động đất 2,8 độ richter do Viện Vật lý địa cầu thông báo.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 18/7, Viện Vật lý địa cầu (đóng tại Hà Nội) phát đi thông báo: Vào hồi 14 giờ 31 phút 18 giây (giờ GMT) tức 21 giờ 31 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 7 năm 2014, một trận động đất có độ lớn 2.8 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.989 độ vĩ  Bắc,108.348 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này”.

Nội dung thông báo động đất của Viện Vật lý địa cầu.

Nội dung thông báo động đất của Viện Vật lý địa cầu.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 19/7, ông Võ Thìn - Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Tây - xác nhận: “Sáng nay tôi nghe thông tin động đất lan truyền, địa phương đã khẩn trương xác định sự việc tại các xã trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, người dân và chính quyền các xã đều khẳng định không có hiện tượng gì bất thường. Nếu bị động đất thật, dù nhẹ chúng tôi cũng biết, chứ nói gì đến 2,8 độ như Viện Vật lý địa cầu thông báo?”.

Nội dung thông báo động đất của Viện Vật lý địa cầu.

Lòng hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Đăkrinh vẫn hoạt động an toàn sau thông báo động đất của Viện Vật lý địa cầu.

Về việc này ông Vương Quý Thạch - Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăkrinh - cho biết: “Cả tối hôm qua (18/7) tôi trực trên nhà máy nhưng không thấy có hiện tượng tiếng nổ hoặc rung chấn. Đến sáng nay, tôi nghe một số thông tin ở Sơn Tây có động đất, công ty tiến hành kiểm tra kỹ thuật hồ chứa nước và các công trình liên quan, đều không xảy ra bất trắc nào”.

Đến chiều ngày 19/7, chính quyền địa phương và nhân dân huyện Sơn Tây vẫn phủ nhận và tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin có động đất xảy ra tại địa phương.

Trả lời về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu - khẳng định có động đất ở Sơn Tây (Quảng Ngãi). Trận động đất có tâm chấn gần công trình thủy điện Đăkđrinh, tuy nhiên vẫn chưa xác định được cụ thể nguyên nhân. Viện đang xây dựng phương án, đề xuất lập khoảng 4 trạm quan trắc, thu thập thêm dữ liệu để phân tích làm rõ nguyên nhân hiện tượng động đất ở địa phương này.

Hồng Long