Người dân nên gửi tin nhắn “tố” xe khách vi phạm

(Dân trí) - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị người dân nên nhắn chính xác tình hình xe vi phạm dịp Tết Nguyên đán 2018 đến số đường dây nóng để chuyển lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương xử lý.

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về sự cố hạ tầng giao thông, vận tải hành khách và an toàn giao thông trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán từ 6/2 đến 25/2 (từ 21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng). Các số điện thoại sẽ tiếp nhận tất cả các thông tin phản ánh về giao thông 24/24 giờ.

Từ 21-30 tháng Chạp, 4 bến xe tại TPHCM phục vụ khoảng 1,3 triệu lượt hành khách
Từ 21-30 tháng Chạp, 4 bến xe tại TPHCM phục vụ khoảng 1,3 triệu lượt hành khách

Cụ thể, các số điện thoại đường dây nóng là 028.3915.3915 do Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm đầu mối tiếp nhận các thông tin về sự cố hạ tầng giao thông, an toàn giao thông.

Đường dây nóng số 01688.247.247 do Phòng Quản lý vận tải đường bộ làm đầu mối tiếp nhận các thông tin về phục vụ vận tải hành khách.

Lực lượng thanh tra giao thông công bố 2 số điện thoại đường dây nóng là 0903.812.723 (lãnh đạo thanh tra giao thông) và số 0913.880.906.

Tại buổi làm việc mới đây với đại diện 8 tỉnh vùng TPHCM về công tác phục vụ Tết Nguyên đán 2018, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao Quốc gia - đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ để điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn.

Ông cho biết, bên cạnh số đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thì các địa phương cần thông báo số đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tinh hình xe khách vi phạm như giá vé, chở quá số người quy định...

Ông cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông công bố số đường dây nóng ở khu vực phía Bắc và phía Nam để tiếp nhận và xử lý vi phạm trên đường.

Theo lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, để việc phản ánh hiệu quả mà an toàn thì hành khách nên nhắn tin chính xác tình hình đến số đường dây nóng. “Từ đường dây nóng chúng tôi sẽ nhắn tin cho cảnh sát giao thông địa phương. Chúng tôi cũng đề nghị cảnh sát giao thông quan tâm để tổ chức giao thông, xử lý vi phạm từ thông tin phản ánh trên đường”, ông Hùng nói.

Quốc Anh