Người dân Lương Sơn gửi tận tay đại biểu Dương Trung Quốc đơn kiến nghị về Trạm thu phí Quốc lộ 6

Chiều 8.11, qua điện thoại đại biểu QH Dương Trung Quốc cho PV Báo Lao Động biết, sáng cùng ngày người dân Thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã đến tận văn phòng làm việc của đại biểu Dương Trung Quốc ở Hà Nội và đưa đơn kiến nghị về Trạm thu phí Quốc lộ 6 bất hợp lý của Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình.

Theo Đại biểu Dương Trung Quốc, lá đơn có hàng chục chữ ký của người dân, ít hơn nhiều so với số lượng của Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình vào sáng hôm qua mùng 7.11.

PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với Đại biểu QH Dương Trung Quốc. Với câu hỏi người dân Lương Sơn đã kiến nghị gì vào buổi sáng 7.11 và trong lá đơn gửi sáng 8.11?

Đại biểu Dương Trung Quốc cho biết: “Vị trí đặt trạm thu phí này trên đường đi vào khu vực trung tâm Thị trấn Lương Sơn, cho nên người dân thị trấn rất khổ. Đưa con đi học, đi chợ, đi đâu cũng vậy, đi và về đều qua trạm. Người dân cũng không có trách doanh nghiệp, họ trách chính quyền thôi. Lẽ ra có đường mới đời sống người dân phải được cải thiện hơn thì lại khó khăn hơn.

Việc đặt trạm thu phí ở vị trí này nhà đầu tư cũng muốn hứng cả những tuyến đường ngang nữa nhưng nó không hợp lý khi nằm trong địa giới thị trấn. Tôi nghĩ nếu trạm thu phí nằm ở ngoài địa giới hành chính thị trấn thì đơn giản”.

Đại biểu QH Dương Trung Quốc tiếp xúc với người dân Lương Sơn vây Trạm thu phí BOT QL 6 sáng 7.11.
Đại biểu QH Dương Trung Quốc tiếp xúc với người dân Lương Sơn vây Trạm thu phí BOT QL 6 sáng 7.11.

 

“Về phí, mức thu và lộ trình thu người dân cũng yêu cầu phải công khai minh bạch cho dân biết. Thu đến mức độ nào và bao lâu thì vừa, bởi vì cách tính toán mà không cẩn thận thì thậm chí sẽ tạo ra thông đồng giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư”, đại biểu Dương Trung Quốc cho hay.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, hiện không có bất cứ quy định pháp luật quy định về việc đặt trạm thu phí BOT ngoài quy định các trạm phải cách nhau 70 km của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Đại biểu Dương Trung Quốc cho biết: “Tôi thấy qua vụ việc này nên đặt ra hàng loạt vấn đề, vì chắc chắn hình thức đầu tư hạ tầng giao thông BOT còn duy trì lâu dài. Vì vậy cần xây dựng cụ thể quy định pháp luật về việc đặt trạm thu phí và người dân phải chia sẻ, đóng góp xây dựng quy định luật”.

Đại biểu Dương Trung Quốc cũng cho biết là sẽ thực hiện chức năng của đại biểu Quốc hội và sáng ngày mai 9.11 sẽ chuyển đơn của bà con Lương Sơn đến Bộ Trưởng Bộ GTVT và các cơ quan chức năng và sẽ giám sát việc giải quyết kiến nghị của người dân.

Trạm thu phí QL 6 đặt tại thị trấn Lương Sơn của Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình bị hàng trăm người dân Lương Sơn phong tỏa sáng 7.11.
Trạm thu phí QL 6 đặt tại thị trấn Lương Sơn của Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình bị hàng trăm người dân Lương Sơn phong tỏa sáng 7.11.

 

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 7.11 hàng trăm người dân Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình đã tiếp tục đổ ra vây Trạm thu phí Quốc lộ 6 của Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình. Vào thời điểm trên, xe của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng không qua được trạm thu phí.

Đại biểu Dương Trung Quốc đã xuống xe và nghe kiến nghị trực tiếp của người dân. Đại biểu Dương Trung Quốc cho biết: “Tôi thấy thái độ người dân là không cực đoan. Dân kiến nghị quan trọng là để trạm chỗ nào và thu như thế nào? Đối với dân sở tại thì có giải pháp nào cho lợi ích chính đáng của họ. Tôi cũng giải thích việc chặn đường như thế này là “tình ngay nhưng lý gian” bà con cũng nhất trí và mở đường cho tôi đi nhưng tôi bảo nếu để mình tôi đi thì mang tiếng nên dân đã giải tỏa cho xe cộ”.

 

Toàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình có trên 300 đầu xe ôtô, mức đóng góp thu phí trong 24 năm 7 tháng cho nhà đầu tư BOT là không nhỏ. Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 7.11, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Vũ Chi cho biết: “Chính quyền huyện đã tiếp thu ý kiến người dân ngay tại hiện trường. Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi BOT Quốc lộ 6 tiếp thu những kiến nghị của người dân để trình các cơ quan có thẩm quyền. Bây giờ quan trọng là BOT Quốc lộ 6 sẽ báo cáo với Bộ Tài chính, Bộ GTVT để tiếp thu ý kiến người dân như thế nào? UBND huyện cũng đã yêu cầu CA huyện báo cáo CA tỉnh Hòa Bình có phương án không để xảy ra ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 trong thời gian tới”.  P.V

Dân Lương Sơn kiến nghị trực tiếp với Đại biểu QH Dương Trung Quốc tại Trạm thu phí QL6.

 

Theo Hoài Nam
Lao động