Đà Nẵng:

Người dân lại chặn xe vì hít no bụi

(Dân trí) - Tối 7/6, người dân sống hai bên đường Hoàng Văn Thái (tổ 138, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đưa ghế và các vật dụng ra chặn các xe tải đang lưu hành trên đoạn đường này vì quá bụi.

Nhiều người dân cho biết, tuyến đường này có lưu lượng xe tải qua lại rất đông đặc biệt là có xe của các đơn vị khai thác đất đá và xe chở rác của công ty môi trường đô thị. Những ngày nắng nóng này lại càng bụi hơn.


Chị Hồng (tổ 138) búc xúc cho nói: “Phải thường xuyên hít no bụi chúng tôi mới phải chặn xe lại chứ sung sướng gì”.

Người dân đưa vật dụng ra chặn đoàn xe tải vì phải hít no bụi
Người dân đưa vật dụng ra chặn đoàn xe tải vì phải hít no bụi

Ông Nguyễn Đắc Lâm, cán bộ môi trường phường Hòa Khánh Nam cho biết, tôi nghe người dân gọi điện phản ánh bụi quá chịu không nổi nên đã chạy xuống hiện trường xem thế nào. Khi xuống đây thì thấy người dân đã chặn xe rồi.


Cũng theo ông Lâm, vào giữa tháng 4/2013, người dân cũng từng chặn xe vì quá bụi. Sau đó, UBND phường và UBND quận đã họp với các đơn vị khai thác đất đá (7 đơn vị) và thống nhất phương án một tuần rửa đường 2 lần. Kinh phí do các công ty khai thác chi trả. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng đang hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị ngày tưới nước bốn lần. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng thế này thì đường mới rửa, tưới xong cũng bụi lại ngay.


Còn theo người dân phản ánh thì 4 tuần nay mới chỉ rửa đường một lần thôi nên mới bụi thế này.


Đến 9 giờ 30 cùng ngày, các xe tải vẫn bị người dân chặn, không cho đi.

Khánh Hồng