Quảng Nam:

Người dân lại bắt giữ cán bộ đo đất

(Dân trí) - Sau vụ việc tại đồi cát Vân Tiên (xã Bình Đào), vẫn chưa giải quyết dứt điểm, hiện chuyện đất đai tại huyện Thăng Bình tiếp tục nóng lên khi người dân thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh) lại bắt giữ 3 cán bộ đến đo đất tại đây.

Người dân lại bắt giữ cán bộ đo đất - 1
Hàng trăm người dân tập trung tại thôn để nghe lãnh đạo xã Bình Minh giải thích về sự việc.
 
Sáng 11/3, tại thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh, Thăng Bình), hàng trăm người dân địa phương đã bắt giữ 3 người đàn ông lạ mặt đang dùng máy định vị và trắc địa để đo đất rồi đưa cả người cùng phương tiện về nhà sinh hoạt của thôn. Sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến giải quyết.
 
Danh tính 3 người đàn ông sau đó được xác định là Lưu Văn Tiến, Nguyễn Thành Vũ và Phan Văn Thể đều là cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật thông tin Tài nguyên - Môi trường (thuộc Sở TN-MT Quảng Nam) đến để tiến hành đo đạc, xác định ranh giới đất cho dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Trung Trung bộ Việt Nam giai đoạn II (PACSA II).
 
Lãnh đạo UBND xã Bình Minh khẳng định họ không hề biết 3 cán bộ này của đơn vị nào về đo đất vì không được thông báo. Tuy nhiên, ông Lê Minh Hưng, Phó Phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở NN&PTNT Quảng Nam, người phụ trách chương trình trồng rừng này cho biết: Sở đã có hợp đồng với  Trung tâm Kỹ thuật thông tin Tài nguyên - Môi trường Quảng Nam và cũng đã có công văn gửi UBND huyện Thăng Bình hôm 9/3.
 
Trao đổi với PV Dân trí, hàng trăm người dân khẳng định chuyện cấp đất không minh bạch của chính quyền xã Bình Minh đã gây bức xúc cho nhân dân. “Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cấp nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm” - một người dân nói.
 
Ông Nguyễn Văn Thông (76 tuổi) cùng hàng trăm người dân tại thôn Bình Tịnh khẳng định, nhiều diện tích đất rừng trồng dự án PAM 4304 tại địa phương đã bị một số cán bộ xã chiếm dụng. Trong khi đó, một số người dân được nhận đất hơn 17 năm nay đang trồng rừng lại bị lãnh đạo xã thu hồi nhưng không nói rõ lý do.
 
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân vào lúc 12 giờ cùng ngày. Nhiều người dân đã phát biểu ý kiến và tố cáo (kèm hồ sơ) việc cấp đất không minh bạch của một số cán bộ địa phương.
 
Trước hàng trăm người dân, ông Trần Công Thành, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh giải thích: “Sự việc trên do bà con hiểu nhầm. Xã không hề cử người tiến hành đo đạc, 3 người bị bắt giữ là cán bộ của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh xuống đo đạc đất cho kịp tiến độ trồng rừng cho dự án trồng rừng phòng hộ ven biển”.
 
Buổi họp đến khi tan vẫn không thể giải quyết dứt điểm bức xúc của người dân. Hiện các ngành chức năng của huyện Thăng Bình vẫn đang giải quyết vụ việc.
 

Dự án rừng phòng hộ ven biển Trung Trung bộ được bộ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành với tổng diện tích 1.855 ha, tập trung ở các xã: Bình Dương, Bình Triều, Bình Phục, Bình Trung, Bình Xa, Bình Nam, Bình Tú, Tam Thanh, Tam Phú, Tam Tiến và Tam Hòa.

Giai đoạn 2 thực hiện trong 4 năm sẽ trồng tiếp hơn 500 hecta tập trung ở các xã Bình Minh, Bình Giang… Nhà thầu chính là công ty OJI của Nhật Bản, các nhà thầu phụ của phía Việt Nam như Công ty lâm nghiệp Quảng Nam, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam... Nguồn vốn của dự án do phía Nhật Bản tài trợ.

 
Công Bính