1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Người dân giao nộp 8 quả bom, hàng nghìn khẩu súng

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trong 4 năm qua, cơ quan chức năng tỉnh này đã vận động người dân giao nộp 8 quả bom, hàng nghìn khẩu súng các loại và hơn 12 nghìn viên đạn, hàng chục kg thuốc nổ...

vukhi1-1460646423406

Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) kiểm đếm số vũ khí đã thu hồi.

Trong chiến công của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, đáng chú ý vào 23/10/2015, cơ quan chức năng tỉnh này bắt giữ đối tượng người Trung Quốc có tên Yanchao (SN 1988) vận chuyển 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn vào Việt Nam.

Ngoài vụ bắt giữ trên thì ngày 30/10/2015, tại phường Hà Phong (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng cũng bắt 2 đối tượng là Cao Đăng Sửu và Bùi Văn Trang có hành vi sản xuất, tàng trữ vũ khí trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 11 khẩu súng tự chế các loại, 2 báng súng, 16 bộ phận báng súng tự chế, 30 kíp nổ kích điện, 29 thỏi thuốc nổ, 12 thỏi kim loại hình trụ dạng mìn tự chế, 21 viên đạn các loại.

Thông tin từ CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khu công nghiệp khai thác than lớn nhất cả nước, giữ vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Những năm gần đây, việc khai thác than của tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ở Quảng Ninh hàng năm tăng nhanh.

Song song với việc quản lí khai thác than đã bộc lộ nhiều kẽ hở, đặc biệt là công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp dễ dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó đồng bào các dân tộc thiểu số có tập quán sử dụng súng kíp, tự chế săn bắn thú rừng, số đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép để đánh bắt hải sản, phá hoại môi trường.

Qua 4 năm thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã vận động người dân tự giác giao nộp 1.214 khẩu súng, 28 nòng súng, 135 quả mìn, lựu đạn, 12.715 viên đạn các loại, 34.296,5 kg thuốc nổ, 8 quả bom, 2.519 vũ khí thô sơ.

vukhi2-1460646423430

Đối tượng Tô Văn Thanh bị bắt giữ cùng 20kg thuốc nổ.

Ngoài số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ được người dân tự giác giao nộp, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 262 vụ, 304 đối tượng; thu 951 khẩu súng các loại (77 súng quân dụng, 63 súng thể thao, 811 súng săn, súng kíp tự chế bắn đạn ghém); 33 nòng súng; 112 quả lựu đạn; 48 vỏ đạn; 12.715 viên đạn các loại; 20.578.9 kg thuốc nổ và tiền chất thuốc nổ; 15.597 kíp nổ; 106 hạt nổ; 123 công cụ hỗ trợ (22 súng bắn đạn hơi cay, cao su; 33 bình xịt cay, 61 gậy điện, 07 gậy cao su, 68 súng bắn điện, 149 súng bắn hơi cồn); 7.609 vũ khí thô sơ.

Theo đánh giá của CA tỉnh Quảng Ninh, các loại vũ khí, vật liệu nổ và đồ chơi nguy hiểm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của tỉnh này.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và điều tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ. Đồng thời đưa ra truy tố, xét xử điểm, công khai, lưu động những vụ án lớn, có tính chất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng để phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe các đối tượng khác....

Tuấn Hợp