Người dân ĐBSCL xúc động tiễn biệt Đại tướng qua màn ảnh

(Dân trí) - Khi đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp hướng về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình), hàng vạn người dân ở ĐBSCL cũng bồi hồi xúc động, dõi theo từng bước đi của Đại tướng trên màn ảnh nhỏ.

Từ đầu giờ chiều ngày 13/10, do không có điều kiện ra tận Quảng Bình, trực tiếp tiễn đưa Đại tướng, người dân ĐBSCL đành ngóng chờ, dõi theo Lễ an táng Đại tướng qua truyền hình.

Nhiều gia đình ở Bạc Liêu đã mở tivi từ đầu giờ chiều, gác lại mọi công việc thường ngày. Ông Giang (ngụ huyện Giá Rai) bày tỏ, gia đình ông rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không thể ra Hà Nội hay Quảng Bình viếng Đại tướng, ông chỉ có thể tỏ lòng thành kính với Đại tướng tại quê hương.

Ông Giang chia sẻ, bản thân ông là một giáo viên dạy môn Lịch sử, vì thế, những trận chiến mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy ông đều nghiên cứu, giảng dạy rất chi tiết cho học trò. "Tôi cũng như nhiều người dân khác, rất đau xót trước sự ra đi của Đại tướng", ông Giang ngậm ngùi.

Một gia đình ở Bạc Liêu bỏ mọi công việc chờ xem lễ an táng Đại tướng qua màn ảnh.
Một gia đình ở Bạc Liêu bỏ mọi công việc chờ xem lễ an táng Đại tướng qua màn ảnh.

Nhiều người dân bày tỏ, dù chưa một lần được gặp Đại tướng ngoài đời nhưng qua truyền hình, qua sách báo, ai cũng biết ít nhiều sự nghiệp cách mạng lớn lao của Đại tướng. Do đó, để tỏ lòng biết ơn của mình, nhiều hộ gia đình đã lập bàn thờ Đại tướng tại nhà, đồng thời theo dõi lễ truy điệu, an táng qua truyền hình. "Chúng tôi sẽ tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ vĩnh hằng ngay tại nhà của mình", một người dân ở xã Phong Thạnh (huyện Giá Rai) bùi ngùi nói.

Huyện Long Mỹ (Hậu Giang) từng vinh dự được đón Đại tướng về thăm vào những năm sau giải phóng, bởi vậy nhiều người dân nơi đây có những kỷ niệm thân thương với vị Đại tướng vĩ đại mà giản dị, gần gũi.

Trong khi đó, tại các trụ sở Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng… các tỉnh, thành ĐBSCL, lãnh đạo các đơn vị Nhà nước, các cựu chiến binh, sĩ quan, chiến sĩ quân đội và người dân cũng tập trung theo dõi Lễ an táng Đại tướng trong niềm bồi hồi, xúc động.
 
Trước đó, ngày 12/10, hàng vạn người dân các tỉnh, thành ĐBSCL đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại các điểm lập bàn thờ ở các trụ sở Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương.
 

Lễ viếng Đại tướng tại các tỉnh ĐBSCL (Thực hiện: Huỳnh Hải).
 
Người dân ĐBSCL xúc động tiễn biệt Đại tướng qua màn ảnh

 
Tại TP Cần Thơ, các điểm viếng tại Hội Cựu chiến binh TP, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Bảo tàng Quân khu 9 trong ngày 12/10 đã đón hàng ngàn lượt người tới viếng Đại tướng.

Tại các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre… không khí Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng diễn ra trang nghiêm, kính cẩn. Tại các điểm viếng, người dân được nghe các cựu chiến binh tóm tắt tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng lẫy lừng của Đại tướng. 

                                                                                                Huỳnh Hải