1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Người dân dàn hàng phản đối Trạm thu phí Cầu Rác

(Dân trí) - Cho rằng mình không đi trên tuyến đường BOT nhưng phải đóng phí, người dân các xã Cẩm Trung, Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đưa xe tải gắn logo tập trung tại Trạm thu phí Cầu Rác để phản đối.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (16/4). Từ khoảng 8h, hàng chục xe tải và ô tô con gắn dòng chữ “Chúng tôi không đi đường BOT tại sao bắt chúng tôi trả tiền”, “Hãy trả lại tiền cho dân nghèo” đã dàn hàng tập trung tại Trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung) để phản đối.

Người dân cho rằng họ không sử dụng đường BOT nên không có nghĩa vụ phải đóng phí
Người dân cho rằng họ không sử dụng đường BOT nên không có nghĩa vụ phải đóng phí

Anh Lê Văn Nam (xã Cẩm Trung) nói: “Tôi có chiếc máy xúc nhỏ chỉ hoạt động trong địa bàn xã. Mỗi ngày tôi đi qua đi về mất 150 nghìn đồng tiền phí. Tôi không hề đi trên tuyến đường BOT, nên việc thu phí của chúng tôi là không đúng”.

Còn anh Nguyễn Xuân Hiền (xóm 7, xã Cẩm Trung ) tài xế xe tải cho biết: "Hằng ngày, tôi lái xe ben chở đá phục vụ bà con trong xã, trung bình 10 chuyến/1 ngày tương đương với 20 lượt xe đi về. Mỗi lượt họ thu của tôi 75.000 đồng, như vậy một ngày tôi phải mất 1,5 triệu đồng tiền phí”.

Theo ghi nhận, trong 2 giờ đồng hồ có khoảng 50 chiếc xe tải, và một số xe ô tô con tập trung, dàn hàng lưu thông chậm khi qua Cầu Rác để phản đối và yêu cầu miễn phí lưu thông cho họ. Sự việc này đã khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị ách tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho người dân để không được cản trở, làm ách tắc giao thông.

Người dân dàn hàng phản đối Trạm thu phí Cầu Rác - 2

Các phương tiện tập trung tại Trạm thu phí Cầu Rác để phản đối

Các phương tiện tập trung tại Trạm thu phí Cầu Rác để phản đối

Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã vận động, tuyên truyền cho người dân muốn đề đạt nguyện vọng, mong muốn thì làm đơn từ, kiến nghị ôn hòa chứ không mang xe tải để cản trở, làm ách tắc giao thông”.

Năm 2005, Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư xây dựng tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, Tổng công ty MTV hạ tầng Sông Đà được chọn làm chủ đầu tư.

Công trình được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng chiều dài hơn 16km. Đến tháng 5/2009, công trình hoàn thành, công ty Sông Đà đề xuất được sử dụng trạm Cầu Rác (đặt tại địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) thu phí để hoàn vốn đầu tư kể từ đó đến nay.

Trạm thu phí cầu Rác đóng tại xã Cẩm Trung
Trạm thu phí cầu Rác đóng tại xã Cẩm Trung

Việc công ty Sông Đà sử dụng trạm Cầu Rác nằm trên QL1A để thu phí hoàn vốn cho tuyến BOT nằm cách xa hàng chục km đã khiến người dân và doanh nghiệp tại Hà Tĩnh bức xúc khi không sử dụng vẫn bị thu tiền.

Đây không phải lần đầu tiên người dân phản đối vấn đề thu phí tại các tuyến đường BOT. Trước đó, người dân các huyện lân cận cầu Bến Thủy 1 cũng đã phản đối đối việc thu phí tương tự. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải thống nhất giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy I đối với các phương tiện loại 1 và loại 2 của người dân có hộ khẩu thường trú tại một số huyện của Nghệ An, Hà Tĩnh.

Xuân Sinh