Người dân ba miền xuống đường phản đối Trung Quốc

(Dân trí) - Tại Hà Nội, dòng người tập trung trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ngày một đông, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 khỏi vùng biển Việt Nam. Tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, TP HCM, người dân cùng xuống đường...

Tại Hà Nội:
 
Gần 11h, nhiều người dân vẫn tập trung tại phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, bất chấp cái nắng gay gắt đầu hè. 
 
Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam


Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam

 
Hơn 10h sáng, dòng người từ các ngả đường vẫn tiếp tục hướng về khu vực trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Các biểu ngữ “Người dân đồng lòng cùng Chính phủ, chống xâm lược bảo vệ tổ quốc”, “Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hành động bất hợp pháp tại vùng biển của Việt Nam”, “Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam”… được giơ cao.

“Tôi đến đây để biểu lộ tình yêu tổ quốc, cùng nhân dân cả nước bảo vệ lãnh thổ ông cha để lại. Chúng tôi cùng đề nghị Trung Quốc dừng ngay các hành động bất hợp pháp, rút ngay khỏi vùng biển của Việt Nam”, bác Hồng nhà ở Hoàn Kiếm chia sẻ.

Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam


Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam


Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam


Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam


Người dân Hà Nội xuống đường yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam
 
 
Gần 10h sáng nay, dòng người khéo đến khu vực Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ngày càng đông. Dòng người đến biểu lộ tình yêu tổ quốc gồm đủ các thành phần, từ các cụ già, thanh niên, nam nữ. Hàng ngàn người tay cầm cờ tổ quốc, hoạt động có trật tự, cùng đồng thanh yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển của Việt Nam.

Dòng người kéo đến khu vực trước Đại sứ quán Trung Quốc ngày càng đông

Dòng người kéo đến khu vực trước Đại sứ quán Trung Quốc ngày càng đông

Thành phần tham gia đủ các lứa tuổi từ cụ già đến thanh niên, nam nữ, các cháu nhỏ


Thành phần tham gia đủ các lứa tuổi từ cụ già đến thanh niên, nam nữ, các cháu nhỏ

Thành phần tham gia đủ các lứa tuổi từ cụ già đến thanh niên, nam nữ, các cháu nhỏ

Người dân biểu lộ tình yêu tổ quốc

Người dân biểu lộ tình yêu tổ quốc

Băng rôn, khẩu hiệu phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hành động phi pháp

Băng rôn, khẩu hiệu phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hành động phi pháp

Người dân Hà Nội diễu hành yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vủng biển Việt Nam

Ngay từ sáng sớm hàng ngàn người kéo đến trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối nước này đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam

Người dân khẳng định biển Đông là của Việt Nam từ ngàn đời nay

Người dân khẳng định biển Đông là của Việt Nam từ ngàn đời nay

Người dân biểu lộ tình yêu với đất nước


Người dân biểu lộ tình yêu với đất nước

Người dân biểu lộ tình yêu với đất nước

Dòng người phản đối Trung Quốc

Dòng người phản đối Trung Quốc (Ảnh: Quang Phong)
Tại Đà Nẵng:
 
Cùng với nhân dân các thành phố lớn, sáng nay 11/5, hàng trăm người dân Đà Nẵng đã tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển nước ta.
 
Đoàn người bắt đầu từ tượng đài 2/9 đi bộ mang theo băng rôn tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa, cờ tổ quốc… đi theo đường 2/9 đến đường Bạch Đằng hô vang khẩu khẩu hiệu “Bảo vệ ngư dân, bảo vệ biển đảo”, “phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam”…
 
Đến khoảng 10h, đoàn người kết thúc cuộc diễu hành trước UBND TP Đà Nẵng.
 
Hàng chục người dân Đà Nẵng xuống đường phản đối Trung Quốc
 
Hàng chục người dân Đà Nẵng xuống đường phản đối Trung Quốc
Nhiều người dân Đà Nẵng xuống đường phản đối Trung Quốc

Người dân diễu hành qua các tuyến phố chính phản đối Trung Quốc
Người dân diễu hành qua các tuyến phố chính phản đối Trung Quốc (Ảnh: Công Bính)
 
Tại Huế:
 
Vào đúng 8h sáng 11/5, nhiều nhân sĩ trí thức Huế đã xuống đường, miting ôn hòa phản đối hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam.
 
Các nhân sĩ đã tập trung tại công viên Tứ Tượng sát sông Hương rồi đi theo đường Lê Lợi đến gần Phú Xuân. Cuộc miting diễn ra trong vòng nửa tiếng với các động thái ôn hòa như hô vang các khẩu ngữ. Nhiều băng rôn, biểu ngữ “Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi biển Việt Nam” được nhân sĩ Huế giương cao trên đường.
Nhân sĩ Huế tập trung tại công viên Tứ Tượng giơ cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc

Nhân sĩ Huế tập trung tại công viên Tứ Tượng giơ cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc

PGS.TS. Bửu Nam thay mặt nhóm miting đã đọc bản tuyên bố của các nhân sĩ trí thức Huế với nội dung như sau: “Hôm nay, ngày 11/5/2014, chúng tôi bày tỏ thái độ công dân phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam một cách ngang ngược, ngạo mạn và xảo trá. Chúng tôi đồng tâm nhất trí ra tuyên bố sau:

Điều 1: Cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn hải phận của Việt Nam, trước dư luận quốc tế và trước quốc dân đồng bào. 

Điều 2: Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan 981 ra khỏi hải phận của Việt Nam.

Điều 3: Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi thuộc về Tổ quốc thiêng liêng Việt Nam”.

Nhiều nhân sĩ cộm cán của Huế xưa này có mặt trong cuộc miting này như Võ sư Nguyễn Văn Dũng, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, nguyên giám đốc Sở văn hóa thông tin tỉnh Nguyễn Xuân Hoa, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, thầy giáo văn Bửu Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhà nghiên cứu đồ cổ Huế Hồ Tấn Phan, nhà báo Thanh Tùng, nhà nghiên cứu chữ Hán Nôm Trần Đại Vinh, nhà giáo nhà thơ Phạm Thị Anh Nga, nhà nghiên cứu Huế - Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà báo Lê Văn Lân… Đến 8h30’ sáng, cuộc miting kết thúc ở chân cầu Phú Xuân, đường Lê Lợi (TP Huế).

Đoàn nhân sĩ đi trên đường Lê Lợi với các động thái rất ôn hòa

Đoàn nhân sĩ đi trên đường Lê Lợi với các động thái rất ôn hòa
 
Cuộc miting phản đối Trung Quốc kéo dài gần nửa tiếng sáng 11/5 tại TP Huế

Cuộc miting phản đối Trung Quốc kéo dài gần nửa tiếng sáng 11/5 tại TP Huế
Cuộc miting phản đối Trung Quốc kéo dài gần nửa tiếng sáng 11/5 tại TP Huế

Đây là lần đầu tiên các nhân sĩ trí thức Huế xuống đường kể từ sau khi các cuộc binh biến chống chế độ Ngô Đình Diệm, Việt Nam cộng hòa thập niên 60 (Ảnh: Đại Dương)
 
Tại Quảng Nam:
 
Sáng nay 11/5, tại trụ sở UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hàng trăm ngư dân ven biển đã tổ chức buổi mít-tinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm vùng biển của nước ta.
 
Đây là buổi mít-tinh do Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Minh và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức.
 
Ngư dân Quảng Nam diễu hành phản đối Trung Quốc xâm chiếm vùng biển nước ta
Ngư dân Quảng Nam diễu hành phản đối Trung Quốc xâm chiếm vùng biển nước ta

Từ sáng sớm, khoảng 500 ngư dân từ người già cho đến trẻ em các xã ven biển của huyện Thăng Bình như Bình Minh, Bình Nam, Bình Dương... đã tập hợp tại trụ sở UBND xã Bình Minh cùng với băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc…  phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển chủ quyền của nước ta.

Người dân tỏ ra hết sức bức xúc trước hành đồng đặt giàn khoan trái phép Hải Dương - 981 của Trung Quốc tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Rất nhiều băng rôn, khẩu ngữ khẳng định chủ quyền của Việt Nam và phản đối Trung Quốc như: Biển đảo của Việt Nam phản đổi Trung Quốc xâm phạm, quyết giữ vững chủ quyền biển đảo; Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam, Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại gây ra…

Tại buổi mít-tinh, ông Hồ Thanh Hưởng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Minh - cho biết, việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã gây bức xúc cho người dân trong nước cũng như trên thế giới.

“Chúng tôi là những ngư dân nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung kịch liệt phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc. Đề nghị phía Trung Quốc đưa giàn khoan và tàu thuyền ra khỏi khu vực lãnh hải của Việt nam, chấm dứt những hành động khiêu khích gây cản trở ngư trường làm ăn của ngư dân”, ông Hưởng phát biểu.

Ông Hồ Thanh Hưởng kêu gọi bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm bám sát ngư trường, vươn khơi bám biển dài ngày để vừa khai thác nguồn lợi hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Nguyễn Tấn Hải phản đối Trung Quốc (Ảnh T.Trân)
Ngư dân Nguyễn Tấn Hải phản đối Trung Quốc (Ảnh T.Trân)

Ngư dân Nguyễn Tấn Hải (ngụ thôn Hà Bình, xã Bình Minh) cho biết sau khi nghe thông tin Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Hoàng Sa đã hết sức bức xúc vì đây là ngư trường khai thác lâu nay của ngư dân; ông Hải yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng rút giàn khoan.

“Chúng tôi kiên định bám biển để lao động sản xuất, giữ gìn biển đảo để sau này con cháu có nơi để sinh sống. Chúng tôi sẵn sàng đưa tàu thuyền ra nơi đặt giàn khoan để biểu tình phản đối Trung Quốc”, ông Hải nói.

Sau buổi mít-tinh tại UBND xã Bình Minh, hàng trăm ngư dân đã đi diễu hành hướng về phía biển hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền.

Nhóm phóng viên