Người Đà Nẵng không thích nhà gắn số 13?

(Dân trí) - Theo khảo sát của PV Dân trí tại TP Đà Nẵng, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đều không có nhà đánh số 13.

Vòng quanh nhiều tuyến đường ở các quận như Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn… (TP Đà Nẵng), chúng tôi tìm “đỏ con mắt” cũng không có nhà nào được gắn số 13, từ đường cũ cho đến đường mới...

Nhà bà T. ở đường Lê Lợi mang số 15, thay vì số 13 theo thứ tự.
Nhà bà T. ở đường Lê Lợi mang số 15, thay vì số 13 theo thứ tự.

Trong một lần đi công việc đến nhà người quen tên N.T.H. ở số nhà 11 (đường Đội Cung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người viết được chị H. cho hay, kể từ khi mua đất làm nhà đến nay đã hơn 10 năm, chị không hề thấy số nhà 13 dù nhà chị là số 11. Chị cho rằng do người dân không thích số 13 nên quận không gắn.

Bà Nguyễn Thị T. (nhà số 15 đường Lê Lợi, quận Hải Châu) cho hay, bà về đây ở từ những năm 1980. Cách đây khoảng hơn 10 năm, phường lập danh sách và quận cấp giấy chứng nhận số nhà thì bà thấy nhà bên cạnh số 11, còn nhà bà được đánh số 15. Bà cũng không hiểu sao lại có sự “nhảy cóc” này. Theo bà, do người dân không thích nhà gắn số 13 nên chính quyền bỏ luôn số này. Bà cũng cho rằng dù sao nhà số 15 vẫn... thích hơn nhà số 13.

Nhà bà T. ở đường Lê Lợi mang số 15, thay vì số 13 theo thứ tự.
Hai tiệm tạp hóa chung một khối nhà trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) nhưng lại đánh số từ 11 đến 15, bỏ qua số 13

Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ lãnh đạo về hưu cho biết, từ năm 1995, khi TP Đà Nẵng bắt đầu thực hiện việc cấp biển số nhà đồng loạt trên địa bàn, người dân không chịu nhận số 13 vì quan niệm cấm kị số này nên kiến nghị lên thành phố thì bỏ luôn số 13. Từ đó trở thành tiền lệ nên khi phường lập danh sách thì không có nhà nào có số 13 nữa.

Nhà bà T. ở đường Lê Lợi mang số 15, thay vì số 13 theo thứ tự.
Hai ngôi nhà ở cạnh nhau đường Đỗ Xuân Hợp (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) “nhảy cóc” từ 11 đến 15

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Quảng - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà (Sở Xây dựng Đà Nẵng) - cho rằng, việc cấp số nhà ở Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng và Quyết định 84/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND TP Đà Nẵng về Ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, tại Điều 4 của quy chế trên thì “Đánh số nhà mặt đường và nhà trong kiệt, trong hẻm được sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3…) với số từ nhỏ đến lớn theo quy định. Nhà bên trái thì lấy số lẻ (1, 3, 5…), nhà bên phải thì lấy số chẵn (2, 4, 6...)”.

Ông Quảng cho hay, việc cấp biển số nhà là do quận, huyện thực hiện nên sát với thực tế hơn. Từ năm 2006, việc cấp biển số nhà được thành phố giao cho quận, huyện thực hiện. Sở Xây dựng chỉ quản lý về mặt nhà nước.

“Theo quan niệm trong người dân, nhiều người không thích số 13 nên người dân đề nghị được lấy số khác, từ đó khi phường lập danh sách thường bỏ qua số 13. Việc này người dân rất đồng tình”, ông Quảng cho biết.

Công Bính