Vĩnh Long:

Người cậu chặt cụt tay cháu lĩnh 2 năm tù

(Dân trí) - Sáng 9/3, TAND huyện Vũng Liêm đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động ngay tại trường Tiểu học Trung Hiếu B và tuyên phạt Phạm Hồng Đắc (SN 1980, ngụ ấp Thành Đông, xã Trung Hiếu) 2 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Người cậu chặt cụt tay cháu lĩnh 2 năm tù - 1
Bị cáo Phạm Hồng Đắc trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 11h ngày 26/10/2009 Phạm Hồng Đắc đi đám cưới tại nhà người thân về thì được bà Đỗ Thị Nhanh (mẹ của Đắc) cho hay cháu Lâm Mỹ Huyền (SN 1999, là cháu ngoại của bà Nhanh) đã lấy trộm 550.000 đồng của bà.

Nghe mẹ kể Đắc liền kêu cháu Huyền lên rầy la, sau đó Đắc đi mài dao và hỏi Huyền tay nào đã lấy trộm tiền thì đặt bàn tay đó lên thớt. Huyền đặt tay trái lên thớt nhưng sợ quá rụt lại, Đắc quát lớn nếu rụt lại thì sẽ chặt thật.

Sợ cậu Huyền lại đặt tay trái lên, Đắc chặt mạnh một nhát làm đứt ngón tay 2, 3 và 4 của cháu ruột mình. Sau khi chặt tay cháu xong thấy máu chảy xối xả nên Đắc cùng vợ đưa cháu Huyền đến bệnh viện Đa khoa Vũng Liêm cấp cứu. Kết quả pháp y xác nhận cháu Lâm Mỹ Huyền bị thương tật 12%.

Phạm Tâm