Ngư dân vớt được nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay SU30-MK2

(Dân trí) - Khi đánh bắt tại ngư trường gần đảo Mắt (Nghệ An), một tàu cá của ngư dân đã vớt được nhiều mảnh vỡ kim loại nghi của máy bay SU30-MK2 và bàn giao cho lực lượng chức năng kiểm tra.

Ngày 28/7, Đại tá Dương Minh Hiền – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An – Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su30 gặp nạn trên biển - xác nhận thông tin trên. Các mảnh vỡ kim loại được ngư dân phát hiện nghi là của máy bay SU30-MK2.

Theo đó, vào chiều ngày 26/7, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Sơn (trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang đánh bắt tại tọa độ 19 vĩ độ Bắc, 106 kinh độ Đông, gần đảo Mắt đã phát hiện một số mảnh vỡ kim loại mắc vào lưới. Sau khi đưa các mảnh vỡ lên tàu, ông cùng các thuyền viên xem xét kỹ và nghi ngờ đây là những mảnh vỡ của máy bay SU30-MK2 nên đã bảo quản kỹ lưỡng.


Hình ảnh mảnh vỡ kim loại mà mà ngư dân vớt được trên biển.

Hình ảnh mảnh vỡ kim loại mà mà ngư dân vớt được trên biển.

Ngay sau đó tàu của ông cập bờ và bàn giao số mảnh vỡ này cho Đồn biên phòng Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An kiểm tra. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay SU30 đã tiếp nhận các mảnh vỡ, tiến hành nghiên cứu, xác minh.

Được biết, tàu cá của ông Sơn đã phát hiện khoảng 10 kg mảnh vỡ kim loại cùng một đoạn dây điện.

Như Dân trí đã thông tin, tiêm kích SU30-MK2 mang số hiệu 8585 thuộc Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện, xuất phát từ sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa thì bất ngờ bị mất liên lạc rơi xuống biển.

Tại thời điểm bị mất liên lạc, trên chiếc máy bay có 2 phi công là Thượng tá Trần Quang Khải và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.

Sau đó Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã may mắn được ngư dân tìm thấy và cứu sống an toàn. Thượng tá Trần Quang Khải đã hy sinh, thi thể Thượng tá Khải cũng được tàu cá của ngư dân tìm thấy sau đó.

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù lực lượng chức năng vẫn liên tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn.

Nguyễn Duy