Quảng Ngãi:

Ngư dân tưng bừng xuất bến đầu năm

(Dân trí) - Trong ngày mùng 3 và 4 Tết, ngư dân Quảng Ngãi tổ chức lễ xuất quân đầu năm Bính Thân 2016, hy vọng mở cửa biển đầu năm gặp nhiều may mắn, tránh thiên tai và bão tố đe dọa từng chuyến biển của ngư dân.

Theo phong tục truyền thống, ngư dân Đức Phổ cùng ngư dân Lý Sơn, Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), Bình Sơn tổ chức lễ xuất quân vào 2 ngày mùng 3 và 4 Tết nguyên đán.

Từng chiếc tàu cá lần lượt xuất bến lấy ngày đầu năm.
Từng chiếc tàu cá lần lượt xuất bến lấy ngày đầu năm.

Trên từng chiếc tàu, ngư dân trang trí với ảnh Bác Hồ, câu khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ dân gian truyền thống xưa,... Trong lễ xuất quân, đều có tiết mục lễ gồm múa lân, hát bả trạo, múa sắc bùa và cúng tế thần Hải Nam ở Lăng Ông.

Lễ hát bả trạo cầu mong mưa thuận gió hòa.
Lễ hát bả trạo cầu mong mưa thuận gió hòa.

Lão ngư Nguyễn Thành Sang (73 tuổi, ngư dân Sa Huỳnh - huyện Đức Phổ) bày tỏ: “Đối với ngư dân chúng tôi, lễ xuất quân là điều rất quan trọng, mong mưa thuận gió hòa và mọi sự bình an. Cầu mong cả năm từng chuyến biển đạt nhiều sản lượng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Hò kéo lưới cầu mong cả năm đánh bắt được nhiều hải sản.
Hò kéo lưới cầu mong cả năm đánh bắt được nhiều hải sản.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 5.534 tàu đánh cá với tổng công suất 1.120.605CV, trong đó tàu cá công suất trên 90CV chiếm 54%. Ngư trường hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ khắp các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ đến Kiên Giang, các vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực, đặc biệt là vùng biển truyền thống ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hồng Long