Đà Nẵng:

Ngư dân lại bắt được hải cẩu

(Dân trí) - Thêm một con hải cẩu do ngư dân Đà Nẵng bắt được vào sáng nay 19/8, ở vùng biển cách bờ hơn 3km. Con hải cẩu nặng khoảng hơn 30kg làm rách nhiều diện tích lưới và ăn cá của ngư dân.

Ngư dân Ung Văn Thuận (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là người trực tiếp bắt được con hải cẩu khi đang thả lưới đánh cá ở ven bờ biển Đà Nẵng.

Hải cẩu được ngư dân đưa lên bờ
Hải cẩu được ngư dân đưa lên bờ
 
Sau khi đưa hải cẩu vào bờ, ông Thuận đặt xuống bãi cát để những người hiếu kỳ đến xem. Tuy nhiên, một lúc sau sợ hải cẩu bị chết, ông Thuận buộc chân sau và nhốt hải cẩu trong một chiếc lồng tre, neo vào thuyền thúng rồi thả xuống nước.

Sau khi nhận thông tin, đại diện Chi cục Thủy sản Đà Nẵng và Đồn biên phòng Xuân Hà cũng đã có mặt tại hiện trường để yêu cầu ông Thuận phải giao nộp hoặc thả hải cẩu về biển vì đây là động vật quý hiếm. 
 
Con hải cẩu được nhốt trong rọ thả dưới nước để đảm bảo sức khỏe
Con hải cẩu được nhốt trong rọ thả dưới nước để đảm bảo sức khỏe

Tuy nhiên, ông Thuận cho rằng vì con hải cẩu này đã ăn cá trong lưới của ông nên ông muốn bán con hải cẩu này để bù lại số cá trong lưới đã bị hải cẩu ăn hoặc cơ quan chức năng phải hỗ trợ cho ông thiệt hại do lưới rách và cá bị mất.

Theo đại diện Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, hiện không có quy định nào về hỗ trợ đối với việc hải cẩu ăn cá trong lưới của ngư dân nên không thể hỗ trợ được và phải thuyết phục ngư dân tự nguyện giao nộp lại để trả hải cẩu về tự nhiên. Sau khi cơ quan chức năng thuyết phục, ông Thuận đã đồng ý trao con hải cẩu. Hải cẩu đã được mang thả ở vùng biển cách bờ khoảng 30km.

Trước đó, sáng ngày 8/7, ngư dân Nguyễn Văn Xu (trú phường Xuân  Hà, quận Thanh Khê) cũng đã bắt được một con hải cẩu tại vùng biển Đà Nẵng, vào lưới ăn cá của ngư dân. Sau đó ngư dân đã giao nộp con hải cẩu này cho cơ quan chức năng để trả về biển.

Công Bính