Quảng Ngãi:

Ngư dân đứng nhìn 10 tỷ đồng tan tành trong giông lốc

(Dân trí) - Chiếc tàu cá số hiệu QNg 90541TS chở 30 tấn mực của ngư dân Phạm Ngọc Anh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần thì bị giông lốc đánh chìm. Chỉ trong chốc lát, 10 tỷ đồng của ngư dân này tan tành trong sóng biển.

Theo ngư dân Phạm Ngọc Anh, sau 3 tháng lênh đênh trên biển hành nghề câu mực, đến ngày 21/11 ông cho tàu về cảng Sa Cần neo đậu để tìm mối bán hàng. Vào thời điểm đó nước quá cạn khiến tàu gặp khó khăn khi vào cảng buộc ông Anh phải neo tạm tàu cá tại cửa biển Sa Cần.

Rạng sáng ngày 22/11, một cơn giông lốc mạnh đã làm đứt dây neo khiến tàu cá bị sóng biển đánh dạt vào đê chắn sóng và chìm ngay sau đó.

Tàu cá số hiệu QNg 90541TS đầy ắp 30 tấn mực của ngư dân Phạm Ngọc Anh bị giông lốc đánh chìm gây thiệt hại 10 tỷ đồng
Tàu cá số hiệu QNg 90541TS đầy ắp 30 tấn mực của ngư dân Phạm Ngọc Anh bị giông lốc đánh chìm gây thiệt hại 10 tỷ đồng

Đến chiều cùng ngày, ông Anh đã nhờ tàu cá của ngư dân quanh vùng tìm cách tiếp cận cứu tàu cá gặp nạn nhưng không thành công.

“Tàu của tôi có công suất 748 CV trị giá hơn 5 tỷ đồng, trên tàu còn 30 tấn mực trị giá gần 5 tỷ đồng vừa đánh bắt về chưa kịp bán. Thấy tàu chìm, tôi nhờ người đưa tàu ra trợ giúp mong giảm bớt thiệt hại nhưng không tiếp cận được vì sóng lớn quá. Vậy là mất hết rồi”, ngư dân Phạm Ngọc Anh buồn rầu.

Ngư dân cố gắng vớt vát tài sản trên tàu cá bị chìm
Ngư dân cố gắng vớt vát tài sản trên tàu cá bị chìm

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường để tìm biện pháp hỗ trợ tàu gặp nạn nhưng đành bất lực.

Ông Huỳnh Trọng Thân - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Chánh, thông tin, do bị đứt dây neo nên tàu cá của ngư dân Phạm Ngọc Anh bị sóng đánh vào đê chắn sóng khiến phần đáy vỡ toác. Trong khi đó, khu vực tàu bị chìm có mực nước thấp nhưng sóng lại lớn nên các phương tiện không thể tiếp cận để cứu hộ.

Quốc Triều