Hà Tĩnh:

Ngột ngạt với nắng nóng 39 độ C ngày đầu hè

(Dân trí) - Gần 1 tuần nay, thời tiết các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh, chuyển nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 38-39 độ C. Cái nắng gay gắt, rát bỏng những ngày đầu hè khiến cho cuộc sống của người dân đảo lộn.

Theo ông Trần Đức Bá, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên tại các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng. Thời gian kéo dài của đợt nắng nóng này khoảng 6 ngày, từ ngày 8/4-12/4. Nhiệt độ ngoài trời vào lúc 13h trưa nay (10/4) ở thành phố Hà Tĩnh là 37 độ C, huyện Hương Khê là 38,7 độ C.

Bà Lê Thị Lan (trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Đợt nắng nóng này đột ngột quá, thời tiết đang bình thường bỗng nhiên nắng gay gắt. Nhà có cháu nhỏ tôi không dám cho cháu ra ngoài vì sợ ốm. Mấy đêm nay toàn phải quạt cho cháu ngủ chứ nắng đột ngột như thế này gia đình tôi chưa kịp sắm sửa các vật dụng chống nóng".

Trước cái nắng gay gắt, rát bỏng của ngày đầu hè dự báo một mùa nắng khắc nghiệt, nhiều người dân ở Hà Tĩnh ngại ra đường, nếu phải ra ngoài đều trang bị áo chống nắng, khẩu trang, găng tay kín mít.

Một số người dân đã lo lắng, sắm sửa các thiết bị làm mát, giảm nhiệt độ trong nhà như quạt điện, điều hòa, tủ lạnh…


Hình ảnh những ngày đầu hè mà như giữa mùa hè nắng gắt.

Hình ảnh những ngày đầu hè mà như giữa mùa hè nắng gắt.


Những người lao động ngoài trời vật lộn với nắng nóng gay gắt đầu hè.

Những người lao động ngoài trời vật lộn với nắng nóng gay gắt đầu hè.


Giấc ngủ trưa tránh nắng dưới bóng cây của bác thợ hồ.

Giấc ngủ trưa tránh nắng dưới bóng cây của bác thợ hồ.


Mới đầu hè, ghế đá dưới gốc cây xanh đã trở nên vô cùng quý giá.

Mới đầu hè, ghế đá dưới gốc cây xanh đã trở nên vô cùng quý giá.


Các sản phẩm chống nóng bắt đầu đắt hàng.

Các sản phẩm chống nóng bắt đầu đắt hàng.

Tiến Hiệp