"Ngóng" kết luận đúng sai vụ Cà Mau nhận xe doanh nghiệp tặng

(Dân trí) - Liên quan đến việc đoàn công tác liên Bộ kiểm tra chuyện doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh Cà Mau, chiều ngày 17/4, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đoàn kiểm tra chưa nêu kết luận, đánh giá cụ thể.

Chiều ngày 17/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, đoàn công tác liên Bộ đã làm việc với UBND tỉnh này trong buổi sáng ngày 17/4 về việc nhận xe của doanh nghiệp tặng.

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, tại buổi làm việc, đoàn công tác chỉ nắm tình hình sự việc tỉnh nhận xe tặng của doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục như thế nào cũng như ghi nhận khó khăn về quỹ xe phục vụ công việc của tỉnh.

“Đoàn công tác chủ yếu thu thập thông tin chứ chưa nêu đánh giá đúng, sai hay kết luận gì. Sau đó, đoàn mới tổng hợp báo cáo lên Thủ tướng”, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thông tin.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn gửi tỉnh Cà Mau thông báo sẽ tiến hành kiểm tra việc tỉnh này nhận xe của doanh nghiệp. Việc kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 17/4, do một đoàn công tác liên Bộ, ngành gồm: Bộ Tài chính (chủ trì), Bộ Tư pháp và Thanh tra chính phủ. Đoàn công tác có nhiệm vụ làm rõ việc nhận xe doanh nghiệp tặng gây xôn xao dư luận thời gian qua của tỉnh Cà Mau là đúng hay sai. Kết luận về sự việc đoàn phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 28/4/2017.

Một trong những chiếc xe mà Công ty Công Lý tặng cho tỉnh Cà Mau vào tháng 3/2016. Hiện tỉnh Cà Mau đã trả lại xe cho công ty sau khi báo chí phản ánh và có ý kiến từ Trung ương.
Một trong những chiếc xe mà Công ty Công Lý tặng cho tỉnh Cà Mau vào tháng 3/2016. Hiện tỉnh Cà Mau đã trả lại xe cho công ty sau khi báo chí phản ánh và có ý kiến từ Trung ương.

Như Dân trí đưa tin, vào tháng 3/2016, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Cty Công Lý) tặng cho tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Đến ngày 29/3/2016, lãnh đạo tỉnh này có quyết định giao 2 chiếc xe trên cho Văn phòng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau quản lý, sử dụng.

Cuối năm 2016, Cty Công Lý bất ngờ xin tạm ứng 30 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Cà Mau để sửa chữa máy móc thiết bị nhà máy xử lý rác TP Cà Mau (do công ty này quản lý-PV) và được tỉnh chấp nhận cho ứng 25 tỷ đồng.

Sau khi báo chí thông tin tỉnh Cà Mau nhận xe doanh nghiệp tặng đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, khi có ý kiến từ Trung ương, tỉnh Cà Mau đã trả lại 2 xe Lexus cho Cty Công Lý.

Có thông tin cho rằng, việc Cty Công Lý tặng xe là để được “ưu ái” trong việc tạm ứng ngân sách 25 tỷ đồng như nói trên. Tuy nhiên, tỉnh Cà Mau khẳng định, việc nhận xe tặng và cho tạm ứng tiền không liên quan gì nhau.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh