1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngôi trường có 4 cây di sản hàng trăm năm tuổi

(Dân trí) - Một trường tiểu học tại tỉnh Hà Tĩnh có 4 cây Lậy Cầy có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đưa vào danh sách “Cây di sản Việt Nam”.

Điều lạ là mỗi năm cây ra hàng vạn quả, nhưng hầu như không sinh sôi nảy nở cây non nào.
 
Ngôi trường sở hữu 4 cây Lậy Cầy trên là Trường Tiểu học Bắc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Cả 4 cây nằm trong khuôn viên nhà trường, trong đó 2 cây lớn trong khu vực sân chơi có đường kính (đo cách mặt đất 1,3m) là 1,75m, chiều cao mỗi cây trên dưới 30m, tán rộng 300 – 500 m2, 2 cây nhỏ hơn phía sau vườn trường cũng có đường kính 0,75m.
Ngôi trường có 4 cây di sản hàng trăm năm tuổi

2 cây lớn trong khu vực sân chơi

Cụ Phạm Thị Khiêm (103 tuổi) ở xóm Chi Lệ, nơi có 4 cây quý trên, cho biết: “Lúc nhỏ, tui đi chăn bò đã thấy cây cao to như thế. Khi đó các cụ cũng không biết cây có từ khi nào cả. Người ta thường gọi 4 cây ni là cây Lậy Cầy”.
 
Ngôi trường có 4 cây di sản hàng trăm năm tuổi

2 cây nhỏ hơn phía sau vườn trường cũng có đường kính 0,75m.
 
Không chỉ đặc biệt về tuổi thọ, 4 cây Lậy Cầy trên còn rất lạ ở chỗ dù ra hàng vạn quả mỗi năm nhưng cây rất hiếm sinh sôi nảy nở thêm cây con. Ông Đặng Bá Hồng, bảo vệ trường cho biết: “Theo quan sát, theo dõi của tui, mỗi năm mỗi cây cho hàng vạn quả, nhưng ít khi sinh trưởng cây con. Gần 20 năm làm bảo vệ tui đã cố gắng ươm cây con nhưng chỉ thành công duy nhất 1 cây”.

 
Ngôi trường có 4 cây di sản hàng trăm năm tuổi

Quả Lậy Cầy ở Trường tiểu học Bắc Sơn

Với tán rộng, hàng chục năm qua, 4 cây Lậy Cầy trên không chỉ là nơi ghi nhiều dấu ấn lịch sử của địa phương, mà còn trở thành người bạn thân thiết của lớp lớp học sinh Trường tiểu học Sơn Lộc.

Ngôi trường có 4 cây di sản hàng trăm năm tuổi
Học sinh Trường tiểu học Bắc Sơn gắn bó với cây Lậy Cầy 

Một thông tin đáng mừng với chính quyền xã Sơn Lộc và Trường tiểu học Bắc Sơn: ngày 6/1/2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có công văn số 14/HMTg kết luận 4 cây Lậy Cầy tại ngôi trường này đạt các tiêu chí kỹ thuật là Cây Di sản Việt Nam.

“Việc 4 cây Lậy Cầy được công nhận là Cây Di sản Việt Nam là một niềm vui, vinh dự rất lớn của trường chúng tôi. Từ niềm vui này, nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh tuyên truyền hơn nữa cho học sinh, người dân nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn cho 4 cây quý, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Việt Nam” – thầy giáo Nguyễn Quốc Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

 

Văn Dũng - Quốc Hiệp