1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngôi nhà phát hỏa 12 lần chưa “hết duyên” với lửa

(Dân trí) - Sau hơn 3 ngày tạm yên bình, đến 16h30 ngày 12/7, lửa lại tiếp tục bùng phát cùng một lúc tại 6 điểm trong ngôi nhà anh Lê Văn Hoàng (thôn Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam).

Sau đó, khoảng 12 giờ 55 phút ngày 13/7, lửa lại xuất hiện, thiêu rụi bộ quần áo bằng vải thun đang phơi trên giá phơi trước sân nhà bếp.

 

Gia đình anh Hoàng lập tức điện báo cho công an thôn và công an huyện Thăng Bình kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường, ghi nhận vụ việc, nhằm phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy “bí ẩn” này.

 

Ngay sau đó, Công an huyện Thăng Bình đã cử đội trinh sát cùng cán bộ điều tra vào làm việc. Đáng quan tâm là trong hơn 3 ngày qua, khi có 2 cán bộ cùng phương tiện ghi hình túc trực ăn ngủ tại nhà anh Hoàng để theo dõi và ghi nhận các vụ cháy thì không hề xảy ra vụ cháy nào. Chỉ đến chiều ngày 12/7, khi cán bộ đã rút về hết, lửa mới bốc cháy trở lại.

 

Như vậy, từ ngày 4/7 đến trưa ngày 13/7, trong và xung quanh ngôi nhà của anh Lê Văn Hoàng đã xảy ra 17 vụ với 20 đám cháy. Hầu hết các vụ cháy đều được gia đình anh Hoàng dập tắt kịp thời.

 

Tường Vy