Hà Tĩnh:

Ngôi nhà 2 tầng bốc cháy khi gia chủ đi vắng

(Dân trí) - Vào trưa nay (28/8), tại tầng hai của một nhà dân ở tổ 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh bỗng nhiên phát hỏa. Những người dân xung quanh cho rằng có thể do thắp hương ngày rằm dẫn tới cháy bàn thờ và gây ra vụ hỏa hoạn trên.

Theo đó, vào khoảng 12h trưa 28/8 nhiều người dân ngụ ở tổ 4, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh đang chuẩn bị ăn bữa trưa thì phát hiện lửa bốc lên dữ dội tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng cho gia đình anh Lê Anh Dương (45 tuổi, số nhà 46, ngõ 13, đường Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh).

img-9089-576a8
Ngôi nhà nơi xẩy ra vụ cháy
img-9105-90c35
Nhiều đồ dùng bị thiêu rụi

Tuy nhiên không có ai ở nhà nên người dân đã gọi điện cho lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh và đồng thời báo cho gia chủ về mở cửa.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng PCCC, Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và điều 2 xe chữa cháy đến dập lửa. Sau khoảng 5 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bất cẩn trong quá trình thắp hương dẫn đến cháy bàn thờ, sau đó cháy lan sang đồ đạc trong phòng.

Hiện chưa thống kê được thiệt hại do đám cháy gây ra.

Xuân Sinh