Ngộ độc khí ga, chủ chết, người làm công nguy kịch

Lúc 9 giờ 30 ngày 20/8, một vụ ngộ độc khí ga làm 1 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Chí Cường (SN 1968) chủ điểm thu mua mủ cao su cùng với Y Sem Niê (SN 1966, người làm thuê cho anh Cường) chui vào bồn đựng mủ cao su để lau chùi và sửa khoá. Sau một lúc không thấy có động tĩnh gì, người nhà của anh Cường ra xem và phát hiện anh Cường đã chết, còn Y Sem Niê đang nguy kịch và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Đến sáng ngày 21/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cho biết: nạn nhân Y Sem Niê vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, liên tục co giật và tràn dịch phổi.

Nguyên nhân ban đầu là trong quá trình lau chùi 2 người đã bị ngộ độc khí ga từ mủ cao su tươi.
 
Theo Cao Nguyên
NLĐ