Nghi vấn một thanh niên bị đâm trọng thương khi cứu người bị tai nạn

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ thông tin một thanh niên bị đâm trọng thương sau khi đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Sự việc được cho là xảy ra ngày 11/2, tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành.


Anh Nguyễn Hải Sơn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh (ảnh: Facebook)

Anh Nguyễn Hải Sơn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh (ảnh: Facebook)

Trong văn bản này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ thông tin được báo chí phản ánh. Theo đó, ngày 11/2, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đi trên đường thuộc địa phận phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành thì gặp một vụ tai nạn giao thông, cô gái đi xe máy đâm vào đuôi xe taxi rồi ngã ra đường và bất tỉnh.

Anh Sơn đã chủ động đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành. Tuy nhiên, trong khi làm thủ tục nhập viện cho cô gái bị nạn, anh Sơn bất ngờ bị một đối tượng đâm vào lưng trọng thương rồi bỏ trốn.

Do vết thương nặng và nguy hiểm đến tính mạng, anh Sơn được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh. Hiện tại, bệnh nhân Sơn đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Về vụ việc này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc và thông tin kịp thời.

Trong trường hợp kết quả điều tra đúng như báo chí phản ánh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên anh Nguyễn Hải Sơn vì đã có hành động cứu giúp người bị tai nạn giao thông.

C.N.Q