Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng ngày 7/1, ông Robert Earl Filner, nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ đã đến thăm nơi nuôi dưỡng hàng trăm nạn nhân chất độc da cam tại cơ sở 3 xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng), thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng.

 
Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng - 1
Ông Robert Earl Filner thăm một gia đình có hai cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng)
 
Nhân dịp này, ông Robert Earl Filner cũng đã chứng kiến lễ bàn giao công trình nhà phục hồi chức năng tại cơ sở này do Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tài trợ trên tổng diện tích xây dựng 130m2 với tổng kinh phí 800 triệu đồng, công trình sân chơi cho các em với diện tích 230m2 và đường bê tông đi vào Trung tâm với kinh phí 200 triệu đồng do các doanh nghiệp hảo tâm tài trợ.
 
Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng - 2
Các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tặng hoa cho ông Robert Earl Filner khi ông đến thăm

Sau đó, ông đã tham quan, chứng kiến tận mắt cuộc sống của những em nhỏ bất hạnh bị nhiễm chất độc da cam tại đây. Sau khi thăm cơ sở nuôi dạy các em, ông Robert Earl Filner hứa sẽ tài trợ thiết bị lọc nước và một số thiết bị khác mà các em đang thiếu ở trung tâm này để các em có điều kiện học tập và vui chơi.

Trước đó, ông đã đến tận nhà của gia đình ông Lê Văn Dấn (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), gia đình có hai cháu nội, một trai và một gái bị nhiễm chất độc da cam đang nuôi dưỡng tại nhà.
 
Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng - 3
Xem một số hình ảnh về các nạn nhân da cam đang được triển lãm tại trung tâm
 
Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng, chuyến thăm của ông Robert Earl Filner cùng đoàn đến các em là nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng lần này để đoàn có cơ sở tiếp tục thúc đẩy cuộc vận động dự luật H.R-2634 với tên gọi là đạo luật “Cứu trợ nạn nhân chất độc da cam” mà ông đã trình ra Quốc hội Mỹ hồi tháng 7/2011 vừa qua.
 
Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng - 4
Khánh thành nhà phục hồi chức năng mới do Trung ương Hội tài trợ

Được biết, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Robert Earl Filner đóng vai trò chính trong việc đưa ra các dự luật bảo trợ cho cựu chiến binh Hoa Kỳ là nạn nhân chất độc da cam.

Để tiếp tục cuộc vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, phía Việt Nam và lực lượng ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Mỹ cùng xây dựng một dự luật để đưa ra Quốc hội Mỹ và ông Filner đảm nhận vai trò chủ biên dự luật này.

 Công Bính